Loạt tình tiết mới gây sốc vụ Seungri dắt gái mại dâm, chat sex chấn động xứ Hàn

TPO - Dư luận quốc tế đang “nín thở” theo dõi diễn biến bê bối tình dục chấn động nhất của showbiz Hàn Quốc.

Những ngày qua, showbiz Hàn Quốc sục sôi bê bối tình dục của Seungri (cựu thành viên nhóm Big Bang) và nhóm bạn thân nổi tiếng như Jung Joon Young, Lee Jong Hyun (CNBLUE), Choi Jong Hoon (FT. Island). Truyền thông đánh giá, đây chưa phải là những cái tên cuối cùng.

Dư luận quốc tế “nín thở” theo dõi diễn biến vụ việc, bởi theo đánh giá những idol trên chỉ là “bề nổi của tảng băng”, vụ việc còn dính líu đến không ít nhân vật “máu mặt” và quan chức cao cấp trong bộ máy chính quyền. Ngay cả Thủ tướng và Quốc hội Hàn Quốc cũng vào cuộc yêu cầu làm rõ, nhiều khả năng mở rộng quy mô điều tra đến cấp chính phủ.

Đến thời điểm hiện tại, Seungri và Jung Joon Young chính thức bị liệt vào danh sách nghi phạm và phải trình diện cảnh sát để thẩm vấn về nhiều cáo buộc như môi giới mại dâm, quay lén và lan truyền video sex.... Cứ mỗi phút qua đi, vụ điều tra càng tiết lộ nhiều tình tiết gây sốc mới.

Lộ diện đầy đủ 8 nhân vật trong nhóm chat đồi trụy

Ngày 15/3, đài MBN gây chú ý khi công bố danh sách đầy đủ 8 nhân vật trong nhóm chat đồi trụy của Seungri và Jung Joon Young. Cụ thể, 6 người còn lại bao gồm: Choi Jong Hoon - cựu thành viên FT. Island; Yoo In Suk - CEO của Yuri Holdings, chồng của nữ diễn viên Park Han Byul; ông Kim - Giám đốc điều hành cũ của câu lạc bộ đêm Burning Sun; Kwon Hyuk Jun - anh trai ruột Yuri (cựu thành viên SNSD); nhân viên cũ giấu tên của YG Entertainment (công ty quản lý Seungri); và một người bạn ngoài ngành của Jung Joon Young.

Sau công bố của MBN, bản tin "8 O'Clock News" của SBS cũng tiết lộ, ba nhân vật giữ vai trò cốt lõi trong nhóm chat đồi trụy là Seungri, Jung Joon Young và Yoo In Suk. Trong đó, Yoo In Suk được cho là có mối quan hệ với một vị cảnh sát trưởng, “trùm cuối” chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề của nhóm.

Loạt tình tiết mới gây sốc vụ Seungri dắt gái mại dâm, chat sex chấn động xứ Hàn ảnh 1 Hình ảnh được cho là Yoo In Suk và Seungri trên máy bay.

Yoo In Suk được các thành viên tin tưởng, gọi bằng biệt danh "CEO Yoo" – thể hiện vai trò quyền lực trong nhóm. Theo SBS, chồng của diễn viên Park Han Byul nghĩ ra các chiêu trò “chuẩn bị gái” để các thành viên trong nhóm thực hiện. Yoo còn bị nghi giúp Choi Jong Hoon lấp liếm vụ lái xe say xỉn gây tai nạn vào năm 2016.

Ngoài ra, nhân vật ông Kim bị tố là người gài camera ẩn để quay lén những cảnh quan hệ tình dục của các nạn nhân nữ.

Loạt tình tiết mới gây sốc vụ Seungri dắt gái mại dâm, chat sex chấn động xứ Hàn ảnh 2 Anh trai của Yuri cũng có mặt trong nhóm chat dù từng phủ nhận.

Được biết, thời điểm Seungri và Jung Joon Young, Yoo In Suk tự động xin từ chức khỏi Yuri Holdings. Ngày 14/3, Yoo thừa nhận với cảnh sát có liên hệ với một quan chức quản lý cấp cao.

Theo như danh sách trên, Yong Jun Hyung (cựu thành viên Highlight) và Lee Jong Hyun (CNBLUE) không tham gia nhóm chat, nhưng lại xem video sex riêng với Jung Joon Young và một vài người khác.

Loạt tình tiết mới gây sốc vụ Seungri dắt gái mại dâm, chat sex chấn động xứ Hàn ảnh 3 Lee Jong Hyun.

Trong khi Yong Jun Hyung lên tiếng xin lỗi và tuyên bố rút khỏi nhóm để không liên lụy các thành viên khác, Jong Hyun (đang trong thời gian nhập ngũ) thông qua công ty quản lý FNC nhận lỗi có xem và bình luận về các video sex, nhưng không đả động đến việc rời nhóm hay giải nghệ.

Seungri, Jung Joon Young không giao nộp điện thoại cho cảnh sát?

Báo chí Hàn Quốc đưa tin, sáng 15/3, Seungri và Jung Joon Young đã được thả sau khi hoàn thành phiên thẩm vấn đầu tiên tại Sở Cảnh sát Seoul.

Rời khỏi trụ sở cảnh sát với gương mặt mệt mỏi, Seungri khẳng định, đã hoàn thành buổi thẩm vấn một cách nghiêm túc. Nam ca sĩ cho biết, đã giao nộp điện thoại chứa dữ liệu về nhóm chat đồi truỵ, đồng thời sẽ nộp đơn xin hoãn nhập ngũ cho Cục Quản lý Nhân lực Quân sự để hợp tác điều tra cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Loạt tình tiết mới gây sốc vụ Seungri dắt gái mại dâm, chat sex chấn động xứ Hàn ảnh 4 Seungri rời khỏi trụ sở cảnh sát sau 16 tiếng thẩm vấn, bên cạnh là luật sư bào chữa Son Byung Ho.

Tuy nhiên, thông tin trên báo chí lại khác với tuyên bố của Seungri. Yonhapnews đưa tin, idol sinh năm 1990 đã giao nộp điện thoại, nhưng không rõ có phải “chiếc điện thoại vàng” quan trọng không.

Rời sở cảnh sát trước bạn thân sau 21 giờ thẩm vấn, Jung Joon Young liên tục nói lời xin lỗi trước báo chí. Ca sĩ nhạc rock cũng nhấn mạnh, đã giao nộp chiếc điện thoại vàng chuyên dùng nhắn tin cho nhóm bạn để chia sẻ video và ảnh bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Chosun dẫn lại nguồn tin cảnh sát cho hay, Jung Joon Young chỉ giao nộp điện thoại mới đổi từ hai tuần trước đó, chứ không phải cái dùng trong giai đoạn 2015-2016.

Hiện tại, dư luận đang hoang mang không hiểu đâu mới là thông tin chính xác, bởi rõ ràng có sự mâu thuẫn từ các nguồn tin.

Cảnh sát khám xét nhà Jung Joon Young

Sau phiên thẩm vấn kéo dài 21 giờ của Jung Joon Young, bộ phận thám tử đặc biệt của Sở cảnh sát thành phố Seoul nhận được lệnh khám xét nhà cựu ca sĩ sinh năm 1989.

Loạt tình tiết mới gây sốc vụ Seungri dắt gái mại dâm, chat sex chấn động xứ Hàn ảnh 5 Jung Joon Young bị cảnh sát khám nhà để thu thập thêm chứng cứ.

Theo nguồn tin, Jung Joon Young đã giao ba chiếc điện thoại di động cho cơ quan điều tra trong lúc thẩm vấn. Dù đã giám định, cảnh sát không loại trừ khả năng Jung vẫn còn những chiếc điện thoại không còn sử dụng trong nhà, nên xin lệnh khám xét để thu thập tang vật.

Ngoài Jung Joon Young, ông Kim – người bị cho là chịu trách nhiệm gài camera ẩn -  cũng bị khám xét nhà.

Luật sư đại khẳng đinh Seungri bị gài bẫy

Ngày 14/3, sau khi Seungri bị cảnh sát triệu tập, đài SBS tiếp tục tung bằng chứng tố nam ca sĩ đánh bạc bất hợp pháp tại Las Vegas và môi giới mại dâm cho các đối tác nước ngoài với giá 10 triệu won/người (khoảng hơn 200 triệu đồng). Cụ thể, trong một đoạn tin nhắn với nhân vật “Giám đốc A”, Seungri cung cấp hình ảnh, tuổi tác, nghề nghiệp và tính cách của phụ nữ để khách hàng lựa chọn.

Tuy nhiên, theo ông Son Byung Ho, luật sư bào chữa cho Seungri, nam ca sĩ bị vị “Giám đốc A” kia gài bẫy.

"Giám đốc A lừa Seungri 2 tỉ won (40,8 tỉ đồng). Seungri đã kiện ông ta vì lừa đảo, nhưng lại bị rơi vào bẫy của ông ta. Có vẻ như Giám đốc A này đã lên kế hoạch tỉ mỉ, sau đó lợi dụng những tin nhắn bằng chứng này để đe doạ Seungri nếu có phát sinh vấn đề gì”, ông Son cho biết.

Giải thích về chi tiết môi giới mại dâm, vị luật sư khẳng định, những hình ảnh và thông tin về phụ nữ đều được Seungri tìm kiếm trên mạng, với hy vọng lấy lại được số tiền bị “Giám đốc A” lừa. Ông Son còn nhấn mạnh, không có giao dịch mại dâm nào diễn ra sau đó.

Rộ tin phóng viên phanh phui vụ Seungri mất tích

Theo AllKpop, sau khi vụ bê bối của Seungri vỡ lở, người đứng đầu các trang tìm kiếm của Hàn Quốc là nam phóng viên Oh Hyuk Jin – người có công đầu đưa sự thật ra ánh sáng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các trang mạng xã hội của anh Oh không thể truy cập được. Trước đó, từ khi vụ hành hung tại Burning Sun xảy ra vào tháng 11/2018 cho đến nay, nam phóng viên này luôn theo sát vụ việc và cập nhật Instagram thường xuyên.

Loạt tình tiết mới gây sốc vụ Seungri dắt gái mại dâm, chat sex chấn động xứ Hàn ảnh 6 Trang mạng xã hội của Oh Hyuk Jin không thể truy cập được.

Việc Oh Hyuk Jin “biến mất” khỏi mạng xã hội khiến cộng đồng mạng lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của anh.

Anh từng chia sẻ, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phanh phui loạt tai tiếng của club Burning Sun do Seungri quản lý, gồm hành hung khách hàng, buôn bán chất cấm, môi giới mại dâm… Thậm chí, anh còn bị dọa giết.

Bên cạnh những giả thiết tiêu cực, nhiều người cho rằng, Oh Hyuk Jin chỉ đơn giản là khóa tài khoản mạng xã hội, sau đó có mở lại nhưng để chế độ riêng tư.

Cựu trưởng nhóm FT.Island chính thức bị buộc tội

Ngày 15/3, tờ Newsis đưa tin, thành viên Choi Jong Hoon (cựu trưởng nhóm FT. Island) chính thức bị cảnh sát buộc tội phát tán ảnh bất hợp pháp và hối lộ cảnh sát để lấp liếm vụ say xỉn lái xe năm 2016.

Loạt tình tiết mới gây sốc vụ Seungri dắt gái mại dâm, chat sex chấn động xứ Hàn ảnh 7 Choi Jong Hoon.

Cụ thể, Choi Jong Hoon bị nghi chia sẻ ảnh của một người phụ nữ ngủ say vào nhóm chat đồi trụy gồm 8 thành viên.

Trong nhóm chat cũng đề cập đến scandal ba năm trước của nam idol. Theo đó, “CEO Yoo” được cho là có liên hệ với một người gọi là “cảnh sát trưởng” để giúp Choi Jong Hoon.

Với những cáo buộc này, Choi Jong Hoon sẽ phải trình diện cảnh sát để phục vụ công tác điều tra vào sáng 16/3, thậm chí đối mặt với khả năng hầu tòa.

Trước đó, Choi Jong Hoon từng viết thư tay thừa nhận tham gia nhóm chat đồi trụy nhưng “không nhớ”. Hiện, Choi Jong Hoon đã rút khỏi nhóm FT.Island.

Theo Theo AllKpop, SBS, Yonhap
MỚI - NÓNG