Loạt ôtô hơn 15 năm tuổi vẫn được sử dụng nhiều ở Mỹ

TPO - Các mẫu ôtô của các thương hiệu Nhật Bản có độ bền tốt hơn các dòng xe khác và được nhiều người sử dụng dù niên hạn xe hơn 15 năm tuổi.

Khi mua một chiếc xe mới, chắc chắc chúng ta đều muốn có thể sử dụng nó trong vài năm. Nếu thực sự may mắn, xe sẽ vẫn còn đẹp và có hiệu suất đủ tốt để có thể bán lại cho người khác khi chúng ta muốn mua một chiếc xe mới.

Tuy nhiên, có một số mẫu xe vẫn còn sử dụng tốt sau hơn một thập kỷ được chủ sở hữu mua về. Trang web iSeeCars gần đây đã thực hiện một nghiên cứu về những mẫu xe mà người dùng vẫn còn sử dụng sau 15 năm. 14 mẫu trong số đó có xuất xứ từ các hãng xe Nhật, và chỉ duy nhất có một chiếc xe của Đức là Volkswagen Golf, đứng ở vị trí thứ 15.

Loạt ôtô hơn 15 năm tuổi vẫn được sử dụng nhiều ở Mỹ ảnh 1 Nhiều mẫu xe cũ hơn 15 năm vẫn có giá trị sử dụng cao ở Mỹ.

Trang web này đã phân tích 650 nghin chiếc xe có năm sản xuất từ 1981 đến 2002 vẫn còn được bán trong năm 2017. 15 mẫu xe trong danh sách này có tỷ lệ người sử dụng trên 15 năm cao gấp 1,6 lần so với tỷ lệ trung bình (6,8%).

Thông qua thống kê trên, chúng ta cũng có thể thấy rằng các nhà sản xuất xe đến từ Nhật sẽ có lượng người dùng lâu năm nhiều nhất. Thật vậy, 8 trên 10 nhà sản xuất ôtô có tỷ lệ người sử dụng hơn 15 năm đều đến từ Nhật: Toyota (11,8%), Subaru (9,9%), Honda (9,7%), Acura (8,7%), Lexus (8,7%), Mazda (7,6%), Nissan (7,6%), INFINITI (7,4%). Hai nhà sản xuất còn lại lần lượt là Hyundai (8,2%) đến từ Hàn Quốc, và GMC (7,2%) đến từ Mỹ.

Danh sách 15 mẫu xe cũ được săn đón ở Mỹ

1. Toyota Highlander (18,3%) 
2. Toyota Sienna (17,1%)
3. Toyota Tundra (15,7%)
4. Toyota Prius (15,0%)
5. Toyota RAV4 (14,3 %)
6. Honda Odyssey (12,8%)
7. Toyota Sequoia (12,8%)
8. Toyota Tacoma (12,4%)
9. Honda CR-V (11,9%)
10. Toyota Avalon (11,7%)
11. Acura MDX (11,6%)
12. Toyota Camry (11,5%)
13. Subaru Forester (11,5%)
14. Nissan Frontier (11,0%)
15. Volkswagen Golf (10,6%)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.