Loạt ông lớn bất động sản du lịch đua nhau phát triển dự án tỷ USD tại Bình Thuận

Dự án Venezia Beach Village do Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát triển kỳ vọng đem đến cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng một sản phẩm đáng mong đợi trong quý IV/2020
Dự án Venezia Beach Village do Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát triển kỳ vọng đem đến cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng một sản phẩm đáng mong đợi trong quý IV/2020
Hàng loạt dự án hạ tầng được UBND tỉnh Bình Thuận đầu tư, phát triển biến nơi đây thành tâm điểm thu hút đầu tư trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Bình Thuận đẩy mạnh đầu tư hạ tầng

Theo công bố chính thức của UBND tỉnh Bình Thuận, sân bay Phan Thiết có tổng vốn đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2020 khoảng 10.272,9 tỷ đồng và giai đoạn đến năm 2030 khoảng 332,5 tỷ đồng. Với quy mô được nâng lên cấp 4E, sân bay Phan Thiết có thể tiếp nhận các loại máy bay dân dụng cỡ lớn. Đối với hạng mục hàng không dân dụng, tỉnh đang triển khai các thủ tục đầu tư theo hình thức BOT theo chủ trương của Chính phủ.

Sau khi sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động, du khách từ TPHCM, Nha Trang, Đà Nẵng… đến Phan Thiết chỉ mất khoảng 30 phút. Còn đối với du khách các tỉnh thành phía Bắc như Hà Hội, Hải Phòng… vào tới “thủ đô resort” cũng chỉ mất không quá 1,5 giờ bay.

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định, sự kiện thông xe cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây được xem là nguyên nhân đưa nền kinh tế Bình Thuận, mà đặc biệt là bất động sản khởi sắc. Năm 2019, Bình Thuận chính thức trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản biển, trong đó Phan Thiết, Mũi Né hay Lagi là những địa danh “hưởng trọn” nguồn lợi từ sự bứt phá hạ tầng này.

Chưa kể, tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh với chiều dài hơn 180km đã được nâng cấp, tạo nên “trục xương sống” đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông đường bộ địa phương.

Ngoài ra, có 3 tuyến đường tỉnh Bình Thuận đề nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách đầu tư để phát triển trọng điểm và cấp bách. Đó là đường ĐT719B Phan Thiết-Kê Gà, thiết kế dài 25,4km, rộng 16m, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đường ĐT719 Kê Gà-Tân Thiện, thiết kế dài 32,4km, rộng 8m, tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Đường ĐT711 có điểm đầu giao Quốc lộ 28 (huyện Hàm Thuận Bắc) cắt ngang Quốc lộ 1A, điểm cuối giao trục ven biển ĐT706B, dài 41km, tổng mức đầu tư 1.490 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Thuận cho hay, 2 dự án cao tốc Nha Trang-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây nằm trong dự án cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã giải phóng mặt bằng được gần 50%. Trong năm nay, tỉnh sẽ gấp rút đền bù để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, dự kiến trong quý IV năm 2020 sẽ khởi công dự án.

“Hiện tại, 2 tuyến cao tốc nối Phan Thiết-Dầu Giây và Phan Thiết-Cam Ranh (Khánh Hòa) đang mở thầu. Hai tuyến này là hiện thực, chứ không phải thông tin dự kiến như trước nữa”, vị này phân tích thêm, sau khi hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây, sân bay Long Thành và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam.

Loạt ông lớn bất động sản du lịch đua nhau phát triển dự án tỷ USD tại Bình Thuận ảnh 1

Hàng loạt dự án hạ tầng được UBND tỉnh Bình Thuận đầu tư, phát triển biến nơi đây thành tâm điểm thu hút đầu tư trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

Dự án không chỉ tháo gỡ vướng mắc về giao thông đối ngoại, mà còn tạo đòn bẩy cho địa phương này phát triển kinh tế xã hội và câu chuyện du lịch bứt phá sẽ trong tương lai gần. Hai tuyến cao tốc này nằm trong dự án đầu tư xây dựng cao tốc trên tuyến Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận với tổng mức đầu tư là 39.660 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài 160km, gồm 3 dự án thành phần là đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo dài 12km, Vĩnh Hảo-Phan Thiết dài 100,8km, Phan Thiết-Dầu Giây dài 47,5km. Toàn tuyến dự án đi qua 29 xã, thị trấn thuộc 5 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 1.179,45ha.

Cuộc đổ bộ của các dự án tỷ USD

Có thể nói, Bình Thuận Bình Thuận vốn có nhiều thế mạnh về du lịch và bất động sản biển và tiềm năng về du lịch biển vừa được đánh thức song hành với cuộc kích hoạt đầu tư hạ tầng.

Theo đó, năm 2014, Mũi Né - Phan Thiết được bình chọn đứng thứ 2 trong top những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á (theo trang Canadian Traveller), top 10 bãi biển ấn tượng của châu Á - Thái Bình Dương (theo Skyscanner) và là một trong 6 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam (tạp chí du lịch Rough Guides).

Cùng với đó là thiên nhiên trong lành, nhiều nắng gió, ít mưa bão, nhiệt độ ổn định, thu hút khách du lịch cả bốn mùa. Đây cũng là địa phương xuất hiện một trong những resort đầu tiên trên cả nước vào năm 2005.

Theo nhận định của các chuyên gia, công suất cho thuê phòng của các khách sạn 4-5 sao tại khu vực Phan Thiết đạt gần 65%, tương đương với Hạ Long, Phú Quốc và cao hơn so với Nha Trang, Đà Nẵng do chưa chịu nhiều áp lực về nguồn cung.

Loạt ông lớn bất động sản du lịch đua nhau phát triển dự án tỷ USD tại Bình Thuận ảnh 2

Bình Thuận đang trở thành điểm sáng trong việc thu hút các doanh nghiệp bất động sản đến đầu tư

Cụ thể, nếu như các thị trường còn lại có số phòng khách sạn 4-5 sao dao động trong khoảng 4.380-9.204 căn, thì toàn tỉnh Bình Thuận mới có khoảng 3.000 căn, với đa phần các khách sạn tập trung tại khu vực Mũi Né, Phan Thiết.

Những điều này giúp Bình Thuận đang trở thành điểm sáng trong việc thu hút các doanh nghiệp bất động sản đến đầu tư. Thời gian gần đây, Bình Thuận đã bắt đầu xuất hiện khá nhiều nhà đầu tư tên tuổi đến từ TP.HCM, Hà Nội và không chỉ ở Mũi Né, phạm vi đầu tư còn lan rộng ở nhiều khu vực khác của địa phương này. Một điểm nhấn mới là khu vực lân cận Hồ Tràm, cụ thể là tại Hàm Tân, Bình Thuận.

Có thể kể tên một loạt dự án như: dự án Mũi Né Summerland Resort có quy mô 31,5 ha của Hưng Lộc Phát Corp, Thanh Long Bay quy mô 120 ha của Tập đoàn Nam Group hay NovaWorld của Nova Land. Và đặc biệt, dự án Venezia Beach Village, do Chủ đầu tư Danh Việt và nhà phát triển dự án Hưng Vượng Developer triển khai.

“Chủ đầu tư Danh Việt và nhà phát triển Hưng Vượng Developer muốn mang đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng một dự án cao cấp, có khả năng sinh lời cao. Do vậy, chúng tôi đang đi đến những bước cuối cùng trong việc đàm phán với một nhà quản lý khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới để thực hiện quản lý và vận hành cho Venezia Beach Village. Dự kiến dự án sẽ triển khai ngay trong quý IV năm 2020 và hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều hoạt động sôi động tại khu vực này.”, ông Nguyễn Lê Trí, Giám đốc dự án Venezia Beach Village nói với phóng viên.

Cũng theo ông Trí, Venezia Beach Village tọa lạc tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đây là một vị trí vô cùng đắc địa khi chỉ cách trung tâm TP.HCM chỉ 130 km, cách sân bay quốc tế Long Thành 80 km, cách khu du lịch Hồ Tràm 30 km và cách khu du lịch suối nước nóng Bình Châu chỉ 3 Km. Đây được đánh giá là vị trí vàng, vừa nhanh chóng liên kết với các khu nghỉ dưỡng cao cấp biển khá lý tưởng gần thành phố, vừa sở hữu không gian sống rộng rãi, thoải mái.

Theo thông tin chúng tôi có được, Venezia Beach Village có quy mô 73ha, gồm khu khách sạn 5 sao, 789 biệt thự, khu căn hộ khách sạn, khu tổ chức sự kiện và hội thảo quốc tế, câu lạc bộ thuỷ thủ, nhà thuyền, trạm bảo hành du thuyền, cây xanh, cảnh quan, hồ sinh thái.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.