Loạt nhân vật nổi tiếng làng game tham gia talkshow về eSports tại ĐH Kinh tế Quốc dân

SVVN - Ngày 14/01, buổi talkshow với chủ đề "Thể thao điện tử và Kinh tế" đã diễn ra tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện NEC Show 02: Extreme do CLB Thể thao Điện tử của Nhà trường tổ chức. 

Đến với buổi talkshow, các bạn sinh viên được nghe những chia sẻ thực tế và hữu ích về những cơ hội nghề nghiệp của eSports cũng như các hướng đi, tác động của eSports đối với nền kinh tế trong thời đại mới.

Loạt nhân vật nổi tiếng làng game tham gia talkshow về eSports tại ĐH Kinh tế Quốc dân ảnh 1 ThS. Nguyễn Phương Linh - Phó bí thư đoàn trường phát biểu về chương trình  

Các diễn giả tham dự talkshow đều là những cái tên dày dặn kinh nghiệm và hoạt động với nhiều vai trò trong lĩnh vực Thể thao điện tử: Anh Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội Truyền thông số Việt Nam, Nguyên Tổng giám đốc VTC; Anh Nguyễn Đồng Phương, Co-Founder, CEO Gemstudio; Anh Nguyễn Trương Kiên, Co-Founder Gemstudio và chị Mai Quỳnh Anh, Trưởng khối Thể thao Điện tử Công ty Cổ phần Box Spo.

Đến với buổi talkshow còn có sự góp mặt của các khách mời là những KOLs, streamer, caster hot trong làng game Việt như Caster/Streamer Mai Bomman Nam Hải, “Sứ Giả Sự Thật” Nguyễn Hoàng Bách.

Loạt nhân vật nổi tiếng làng game tham gia talkshow về eSports tại ĐH Kinh tế Quốc dân ảnh 2 Các diễn giả tham gia buổi talkshow đều là những cái tên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Thể thao điện tử
Loạt nhân vật nổi tiếng làng game tham gia talkshow về eSports tại ĐH Kinh tế Quốc dân ảnh 3 Caster/Streamer nổi tiếng làng game - Bomman giao lưu cùng sinh viên

Nói về sự thay đổi của eSports trong những năm nay anh Nguyễn Trương Kiên chia sẻ: “Thể thao điện tử có được thành công phụ thuộc vào công nghệ. Việt Nam đang có hệ sinh thái eSports ngày một phát triển khi đón đầu và sản sinh ra lợi nhuận”.

Anh Nguyễn Xuân Cường cũng chia sẻ góc nhìn về Thể thao điện tử và những hướng đi cần thiết để eSports ngày càng phát triển: “Muốn xây dựng thể thao điện tử chúng ta phải đi cùng nhau để phát triển ngày càng vững mạnh. Phát triển eSports không có nghĩa là chơi game mà là xây dựng và tổ chức một nền kinh tế mới. Thể thao điện tử sẽ đi cùng với các bộ môn thể thao khác để cùng nhau phát triển, cùng vận hành và cùng củng cố chất lượng để vươn lên số 1 Đông Nam Á và vươn ra thế giới, vươn lên top 10, thậm chí là top 5 với ngành công nghiệp mới này”.

Loạt nhân vật nổi tiếng làng game tham gia talkshow về eSports tại ĐH Kinh tế Quốc dân ảnh 4 “Muốn xây dựng thể thao điện tử chúng ta phải đi cùng nhau để phát triển ngày càng vững mạnh” - Anh Nguyễn Xuân Cường chia sẻ
Cũng trong buổi talkshow, khán giả được trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi cho diễn giả, khách mời và được giải đáp thắc mắc của bản thân về những cơ hội, thách thức khi gắn eSports với giới trẻ, eSports với kinh tế, nghề nghiệp. Và để thay đổi không khí, các bạn sinh viên được tham gia minigame Kahoot để mở rộng kiến thức về eSports. 

Vào ngày 17/01 tới đây, Hội trại trải nghiệm "Orientation Day" - chương trình thứ 2 trong chuỗi sự kiện NEC SHOW 02 sẽ được tổ chức tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Đây sẽ là cơ hội để các bạn trẻ có niềm đam mê với eSports được trải nghiệm trực tiếp các ngành nghề trong lĩnh vực này như Streamer, Caster... cùng với đó là hàng loạt các thể loại, tựa game khác nhau. 

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.