Nhiều giải pháp đẩy mạnh giao lưu quốc tế, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ý kiến, góp ý sát sườn của các cơ sở Đoàn trên địa bàn TPHCM sẽ là chất liệu để xây dựng văn kiện, góp phần triển khai chương trình hành động của Đại hội Đoàn thành phố những năm tới.

Ngay sau lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, sáng 15/10, hơn 400 đại biểu dự đại hội đã tiến hành thảo luận, trao đổi các nội dung xoay quanh Văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, anh Phan Đình Linh – Phó Bí thư Đoàn Công an TPHCM, nhìn nhận nội dung này hiện nay còn đơn thuần, nặng hình thức, do đó sắp tới cần có cách làm phong phú hơn.

Nhiều giải pháp đẩy mạnh giao lưu quốc tế, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế ảnh 1

Anh Phan Đình Linh trao đổi tại tổ thảo luận.

Theo đó, Đoàn Công an TPHCM dự kiến phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và công nghệ trẻ TPHCM tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật bằng hình thức livestream trên các fanpage để phổ biến các phương thức, thủ đoạn, cách nhận diện các loại tội phạm. Anh Linh cho biết, điểm nổi bật của công trình này là livestream sẽ có phần tham gia của chính nạn nhân, trinh sát, điều tra viên (được làm mờ hình ảnh) trực tiếp khám phá vụ án nhằm tạo sự sinh động và chân thực cho chương trình tuyên truyền pháp luật, tác động hiệu quả đến sự quan tâm và ý thức phòng, chống tội phạm của người dân.

“Các tài liệu này cũng sẽ được số hóa gửi đến Bí thư Chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố để tiếp tục triển khai cho người dân và các cơ sở trú đóng trên địa bàn”, anh Linh nói.

Cũng với phương thức này, anh Linh đề xuất có thể thực hiện livestream, số hóa tài liệu hướng dẫn những cách thức giúp hạn chế nguyên nhân gây cháy trong chính ngôi nhà, nơi mình làm việc… để người dân và mỗi bạn trẻ thực hiện theo.

Về nội dung này, chị Ông Thị Ngọc Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, cho biết không chỉ Đại hội Đoàn thành phố hay Đại hội Đoàn toàn quốc tiếp thu, mà ngay cả các cơ sở Đoàn cũng có thể phát huy mục tiêu và yêu cầu này trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trong đó Đoàn Công an TPHCM đóng vai trò nòng cốt giúp các đơn vị biến ý tưởng này thành hiện thực, giúp hoạt động trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.

Thảo luận thêm, anh Trần Thanh Tân - Phó Bí thư Huyện Đoàn Hóc Môn, nói huyện đang đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, nhiều công trình, dự án tích cực triển khai trên địa bàn. Điều này cũng tạo nên sự biến động lớn đối với thanh niên. “Thành Đoàn cần có giải pháp hỗ trợ cho Hóc Môn, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân trên địa bàn, đồng thời tham gia hỗ trợ huyện thực hiện nghị quyết xây dựng huyện trở thành thành phố”, anh Tân nêu ý kiến.

Nhiều giải pháp đẩy mạnh giao lưu quốc tế, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế ảnh 2

Chị Hoàng Uyên nêu ý kiến thảo luận nội dung văn kiện.

Trao đổi về hoạt động quốc tế thanh niên, chị Nguyễn Đình Hoàng Uyên - Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng Thành Đoàn nên mở rộng kết nối hơn nữa để tạo ra nhiều hoạt động giao lưu với các thành phố, các hội sinh viên trường đại học trên thế giới. Cùng với đó, xúc tiến ký kết ghi nhớ, tạo điều kiện để trao đổi sinh viên, chia sẻ những mô hình, giải pháp hay nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu, học hỏi trong môi trường quốc tế của đoàn viên thanh niên gen Z.

Ở trên địa bàn có thế mạnh phát triển nông nghiệp, anh Huỳnh Vĩnh Lộc - Bí thư Huyện Đoàn Củ Chi, nhìn nhận đất nước đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, tuy nhiên thực tế chúng ta chưa có được những không gian trưng bày sản phẩm mang tính cố định để có thể quảng bá tốt cho sản phẩm. Anh Lộc nhấn mạnh tính cấp thiết việc xây dựng một không gian trưng bày cố định để vừa quảng bá hiệu quả các sản phẩm tiêu biểu cũng như tuyên dương, khuyến khích, tạo điểm tựa cho các thanh niên làm kinh tế giỏi.

Nhiều giải pháp đẩy mạnh giao lưu quốc tế, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế ảnh 3
Nhiều giải pháp đẩy mạnh giao lưu quốc tế, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế ảnh 4

Đại biểu thảo luận sôi nổi để góp thêm các giải pháp triển khai chương trình hành động của Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Nhiều giải pháp đẩy mạnh giao lưu quốc tế, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế ảnh 5

Các ý kiến góp ý sẽ được đại hội biểu quyết thông qua.

Đồng quan điểm, chị Trần Thị Hà Thanh - Bí thư Đoàn khối Ngân hàng TPHCM, dẫn chứng một thực tế buồn xoay quanh câu chuyện này. Chị Thanh cho biết, mới đây tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, một triển lãm các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của người trẻ nhưng lại rất thưa vắng người tham quan; trong khi đó cũng tại cơ quan này, một không gian thương mại, mua sắm lại rất đông đúc. “Rõ ràng là chúng ta cũng đã truyền thông, giới thiệu rộng rãi nhưng dường như chưa được người dân quan tâm, chú ý. Do đó nên chăng thực hiện các 'hội chợ OCOP' định kỳ để người dân quan tâm, chú ý hơn”, chị Hà Thanh kiến nghị.

Anh Phạm Quốc Tuấn – Bí thư Đoàn Tổng Công ty Bến Thành, nhìn nhận việc định hướng cổ phần hóa doanh nghiệp 5 năm tới sẽ khó khăn, do đó Ban Chấp hành Thành Đoàn nhiệm kỳ tới cần suy nghĩ, quan tâm hơn đến khu vực công nhân lao động, bởi người lao động ở khu vực này rất hào hứng, mong muốn tham gia phong trào Đoàn.

“Phong trào của Đoàn cũng cần gắn với Công đoàn bởi khi Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp với nhau trong khu vực doanh nghiệp thì phong trào sẽ diễn ra hiệu quả hơn, khi vừa có sự cộng hưởng giữa một bên có tiềm lực tài chính và một bên có sức trẻ, dấn thân và sáng tạo”, anh Quốc Tuấn nêu ý kiến, đồng thời kiến nghị Thành Đoàn và Công đoàn TPHCM cần có sự liên tịch để đưa ra những đề án, chương trình cụ thể cho khu vực công nhân lao động để sự phối hợp được thuận lợi hơn.

MỚI - NÓNG