Loạt cửa hàng xa xỉ ở Đức bị các nhà hoạt động tạt sơn để "lên tiếng" cho môi trường

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nghe qua có vẻ vô lý nhưng tổ chức xã hội Last Generation khẳng định rằng quyết định của họ là hoàn toàn đúng đắn trước tình thế khẩn cấp của môi trường hiện nay.

Hàng loạt cửa hàng của các thương hiệu xa xỉ tại Berlin (Đức) đã phải hứng chịu rất nhiều màu sơn do các nhà hoạt động tạt vào. Các nhà hoạt động xã hội đến từ tổ chức mang tên Last Generation cho biết hành động của họ là muốn lên tiếng cho môi trường.

Loạt cửa hàng xa xỉ ở Đức bị các nhà hoạt động tạt sơn để "lên tiếng" cho môi trường ảnh 1
Loạt cửa hàng xa xỉ ở Đức bị các nhà hoạt động tạt sơn để "lên tiếng" cho môi trường ảnh 2

Giải thích thêm về hành động của mình, những người tham gia tạt sơn đã cho biết rằng thời trang của các cửa hàng xa xỉ cung cấp khiến cho lượng các-bon (khí CO2) trong không khí gia tăng. Đặc biệt, khí hậu thế giới lại đang bước vào giai đoạn dần khắc nghiệt hơn.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hành động này của Last Generation mang tính bộc phát và thiếu suy nghĩ vì việc làm của họ cũng không mang lại lợi ích gì. Ngoài các cửa hàng xa xỉ, tổ chức này còn tạt sơn vào những tác phẩm nghệ thuật vì cho rằng chúng không quan trọng bằng hoạt động cải thiện khí hậu.

Loạt cửa hàng xa xỉ ở Đức bị các nhà hoạt động tạt sơn để "lên tiếng" cho môi trường ảnh 3

Hành động này tuy vậy vẫn được nhiều người dân Đức ủng hộ.

Trước sự phê phán, những người tham gia hoạt động chia sẻ họ biết rằng hành động của họ là không thật sự khôn ngoan nhưng họ cho rằng điều đó là cần thiết bởi vì rõ ràng những những gì họ làm đang khiến cho mọi người chú ý và quan tâm đến vấn đề môi trường hơn.

Loạt cửa hàng xa xỉ ở Đức bị các nhà hoạt động tạt sơn để "lên tiếng" cho môi trường ảnh 7
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm