Loãng xương sau cắt hoàn toàn tử cung và phần phụ

Loãng xương sau cắt hoàn toàn tử cung và phần phụ
TP - Sau mấy năm được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung và phần phụ, chị Nguyễn T.N. (Vĩnh Phúc) lại phải vào viện điều trị gãy xương do chứng loãng xương.

Trước đây, do bị lạc nội mạc tử cung, chị N. đã được cắt toàn bộ tử cung và phần phụ. Sau mổ, chị điều trị một đợt thuốc theo đơn của bác sĩ rồi “nghỉ” cho đến nay.

Gần đây, sau cú va đập nhẹ, chị bị gãy xương hông và phải vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ cho biết, đó là hậu quả của chứng loãng xương, biến chứng hay gặp ở phụ nữ mãn kinh sau phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung và phần phụ. 

Bác sĩ Thanh Nga (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) cho biết, cắt hoàn toàn tử cung và hai phần phụ là loại phẫu thuật phụ khoa bao gồm việc cắt bỏ tất cả các phần của tử cung (cả thân và cổ) và các phần phụ nằm bên cạnh như hai vòi trứng và hai buồng trứng. Phẫu thuật loại này thường được thực hiện trên những người bệnh đã mãn kinh hay sắp sửa mãn kinh bị lạc nội mạc tử cung hay u xơ tử cung...

Dù người bệnh trước khi mổ vẫn còn kinh nguyệt thì sau đó cũng đã trở thành người mãn kinh vì không còn hoạt động nội tiết của buồng trứng. Người mãn kinh tự nhiên hay mãn kinh do phẫu thuật cũng đều có tình trạng loãng xương mỗi ngày một tăng.

Loãng xương không chỉ gây nguy cơ xương dễ bị gãy, mà còn gây đau nhức trong xương, trong khớp và thường có biến dạng xương, rõ rệt nhất là biến dạng cột sống gây còng lưng.

Để hạn chế tình trạng loãng xương và các khó chịu do loãng xương gây nên, người bệnh cần thực hiện đều đặn ba điều sau đây:

- Vận động cơ thể: Tập luyện thể dục đều đặn buổi sáng, xoa bóp vào buổi tối, đi bộ mỗi ngày 20-30 phút hay tham gia tập dưỡng sinh, thái cực quyền.

- Bổ sung muối canxi trong cơ thể bằng các thực phẩm chứa nhiều canxi như cua, tôm, vừng, trứng, sữa, các loại rau quả tươi, nước khoáng… Bất đắc dĩ mới phải dùng các thuốc có canxi theo đơn thầy thuốc.

- Có thể điều trị thuốc nội tiết dạng estrogen: Ngoài tác dụng hạn chế loãng xương và những khó chịu về xương khớp, trong giai đoạn này, thuốc còn giúp giảm thiểu các dấu hiệu khó chịu của hội chứng tiền mãn kinh- mãn kinh gây ra như: hay “bốc hoả”, đánh trống ngực, vã mồ hôi, dễ bực mình, khó chịu, da khô nhăn... Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc phải được thầy thuốc chuyên khoa khám, chỉ định liều dùng thích hợp.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.