Loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước cán bộ thoái hóa, biến chất

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực
Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực
TPO - Cử tri và Nhân dân mong muốn Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Sáng 13/7, tại phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước (từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến nay) thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Mong muốn đại biểu thực hiện đúng chương trình hành động

Liên quan đến công tác bầu cử, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,60%; bầu một lần đủ đại biểu Quốc hội, đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh và cơ bản đủ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; chất lượng đại biểu được nâng lên, cơ cấu, thành phần cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

“Thành công của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tin tuyệt đối của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”, báo cáo nêu.

Cử tri và Nhân dân mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử cần thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, gắn bó với cử tri và Nhân dân, trước hết là đối với cử tri nơi mình ứng cử và cử tri nơi công tác, nơi cư trú; thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện đúng chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri; lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực với Quốc hội, HĐND; kiến nghị, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống của Nhân dân.

“Là người đại biểu của Nhân dân, các đại biểu Quốc hội, HĐND cần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động đại biểu, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu nội dung hoạt động, nhất là về những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc; tích cực thảo luận, có chính kiến, đề xuất được nhiều ý kiến đóng góp cho Quốc hội, HĐND; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức”, báo cáo nêu.

Khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỷ đồng

Trong phòng chống dịch bệnh, cử tri và Nhân dân đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm đề ra và thực hiện quyết liệt các biện pháp "5K + vắc xin"; nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước; xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho người dân, trong đó tập trung ưu tiên cho các đối tượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, vùng có nguy cơ cao, người lao động trực tiếp sản xuất ở các khu công nghiệp.

Việc thành lập Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 đã thu hút được sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo người dân, doanh nghiệp và đồng bào ta ở nước ngoài; qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ với ngân sách nhà nước, góp phần chung tay cùng Chính phủ sớm đẩy lùi dịch bệnh. Cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những nỗ lực, hy sinh của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, nhất là của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở và các lực lượng khác.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống tình trạng lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt là tình trạng lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám, chữa bệnh, các khu cách ly tập trung, khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước; khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn dân, phấn đấu đạt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, góp phần duy trì, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

Loại khỏi bộ máy cán bộ thoái hoá, biến chất

Về bộ máy nhà nước, cử tri và Nhân dân mong muốn Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy thực chất vai trò của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách; xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước thật sự tinh gọn, không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính, cải cách tư pháp.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống "chạy chức, chạy quyền"; loại bỏ ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ thoái hóa, biến chất. Cử tri và Nhân dân đề nghị sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức để họ yên tâm công tác, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

“Kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ

Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kiến nghị 5 nội dung. Trước tiên, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chương trình hành động và lời hứa trước cử tri trong quá trình vận động bầu cử; phát huy trí tuệ, gương mẫu, bản lĩnh, thật sự gắn bó "máu thịt" với Nhân dân: tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ.

Đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao; thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quan tâm sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân; chú trọng giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, công trình trọng điểm và công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19, minh bạch thông tin về tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Chính phủ cần quản lý và kiểm soát tất cả các hoạt động mua sắm và phân phối vắc xin; quy định rõ việc phân cấp cho địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, mua và sử dụng vắc xin; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, thẩm định chất lượng, nguồn vắc xin; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí”, ông Thực nêu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...