Lộ súng điện tối tân gây tê liệt thần kinh

RoboCop được tranh bị siêu xe vận tốc gần 397 km/h và súng điện cảm ứng
RoboCop được tranh bị siêu xe vận tốc gần 397 km/h và súng điện cảm ứng
TPO - Trong bộ phim viễn tưởng RoboCop – Cảnh sát người máy, các nhà làm phim đã cho ra mắt súng điện công nghệ siêu cảm ứng có tác dụng gây choáng, tê liệt thần kinh. Ngoài ra, phần cò súng tích hợp tính năng cảm ứng xác nhận vân tay, hiểu được mệnh lệnh.

Bộ phim xoay quanh nhân vật cảnh sát người máy RoboCop Alex Murphy do nam diễn viên Joel Kinnaman – người được biết đến với bộ phim truyền hình The Killing thủ vai.

Alex Murphy, một sĩ quan cảnh sát mẫu mực, đầy nhiệt huyết, lập nhiều thành tích trong việc bắt giữ tội phạm, là khắc tinh của những tên mafia khét tiếng tại thành phố Detroit. Trong gia đình, Alex là người chồng, người cha tuyệt vời. Thế nhưng, tai họa đã ập đến gia đình anh khi Alex Murphy bị bọn tội phạm trả thù.

Một quả bom cài trong xe ô tô phát nổ đã cướp đi phần lớn thân thể của Alex khiến anh đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết. Lúc này, OmniCorp - tập đoàn đa quốc gia sở hữu công nghệ robot hàng đầu thế giới đã đề nghị gia đình anh biến Alex trở thành robot để giữ lấy sự sống. Không còn cách nào, Alex chấp nhận phải sống dựa vào chương trình phát triển robot, đồng thời được cung cấp tối đa sức mạnh để tiếp tục thực thi công việc trấn áp tội phạm

Lộ súng điện tối tân gây tê liệt thần kinh ảnh 1

Khẩu NI-408 với sức công phá lớn

Lấy bối cảnh giả tưởng vào năm 2028, cảnh sát robot Alex Murphy trong phim được trang bị phương tiện là chiếc motor C- 1 hạng nặng, hiện đại, có thể đạt tới tốc độ 397 km/h, đồng thời được trang bị chế độ chọn điểm đến qua ý nghĩ, nhận dạng chủ sở hữu qua giọng nói và có khả năng vượt qua 2 loại địa hình đặc biệt là: băng và sa mạc.

Ngoài ra, RoboCop Alex Murphy còn được trang bị bộ đồ chống đạn, chống hỏa lực cao, có hệ thống hiển thị hình ảnh nhiệt, giúp RoboCop có thể chiến đấu chống lại kẻ thù ngay cả trong bóng đêm. Không chỉ hỗ trợ RoboCop trong chiến đấu, khả năng truy cập và giám sát trực tiếp cho phép RoboCop Alex Murphy dễ dàng tìm kiếm mục tiêu, đồng thời có thể truy cập vào hệ thống dữ liệu của cảnh sát mọi lúc mọi nơi. Bộ đồ này còn có một đặc tính đáng kinh ngạc có thể là tái hiện lại toàn bộ hiện trường vụ án trong nháy mắt, hỗ trợ RoboCop trong quá trình điều tra.

Ngoài xe và bộ đồ, RoboCop Alex Murphy còn được trang bị chiếc mặt nạ thông minh. Mỗi khi có nguy hiểm tới gần, tấm mặt nạ được kéo xuống kèm dải đèn led màu đỏ báo hiệu trạng thái chiến đấu sẵn sàng. Đây cũng là điểm đặc biệt so với bộ đồ của những siêu anh hùng khác như Người Nhện, Người Dơi hay Người Sắt… nhờ đó, khán giả có thể cảm nhận rõ hơn những diễn biến tâm lý của nhân vật.

Có thể nói, bộ đồ của RoboCop chính là nguồn cung cấp sức mạnh chính cho Alex, tạo nên điểm nhấn chính của bộ phim cũng như dự báo khoa học trong tương lai.

Lộ súng điện tối tân gây tê liệt thần kinh ảnh 2

Sau vụ tai nạn, Alex phải dựa vào chương trình phát triển RoboCop để duy trì sự sống

RoboCop chủ yếu sử dụng vũ khí là 2 khẩu súng ngắn NI-408 và M2 được trang bị ở 2 bên hông phải và trái, thuận tiện trong mọi tình huống chiến đấu. NI-408 là công nghệ siêu cảm ứng có tác dụng gây choáng, vô hiệu quá các thiết bị thần kinh cơ, điện áp từ 9.500 – 12.000 V. Phần cò súng được tích hợp tính năng cảm ứng mục đích, chiếc súng dễ dàng hiểu được mệnh lệnh của người sử dụng và giảm thiểu % trượt mục tiêu. Xác nhận vân tay qua cò súng cũng là cách khẩu súng tìm thấy chủ sở hữu của nó.

Khẩu súng M2 được dùng trong chiến đấu, được gắn bên hông trái và sẽ tự động kích hoạt khi RoboCop cảm thấy bị đe dọa. M2 có thể chứa tới 30 viên đạn, mỗi khi kích hoạt, đèn sẽ được bật báo hiệu.

Với những trang bị hiện đại bậc nhất của năm 2028, ‘khắc tinh của tội ác’ RoboCop sẽ mang đến những cảnh hành động mãn nhãn ngoài sức tưởng tượng, xứng tầm là một ‘bom tấn’ đầu tiên của năm 2014.

RoboCop – Cảnh sát người máy được Galaxy dự kiến phát hành vào ngày 28/02/2014.

Xem trailer Cảnh sát người máy - Robocop 2028

MỚI - NÓNG