Lo sốt vó người nghiện bị... thả rông

Lo sốt vó người nghiện bị... thả rông
TP - Ngày 8/7, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 14, nhiều đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM (khóa VIII) lo ngại trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy và những bất cập trong công tác quản lý, chữa bệnh cho người nghiện ma túy.

ĐB Nguyễn Thị Ngọc Hạnh băn khoăn: Theo báo cáo của UBND TPHCM, 252 xã phường hiện nay không có tệ nạn xã hội nhưng tôi lại vừa tiếp nhận chỉ thị tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội. Có đúng thực chất hay không khi người nghiện, tội phạm ma túy đang gia tăng, đặc biệt là từ khi đưa người nghiện về cộng đồng cai nghiện tại gia.

ĐB Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận 1 thừa nhận một trong những lý do mất an ninh trật tự trên địa bàn quận 1 vừa qua là do các đơn vị chức năng lúng túng trong việc xử lý người nghiện ma tuý.

Theo nghị định mới của Chính phủ, người nghiện ma túy được coi là người bệnh chứ không phải là người phạm tội. Với người có nguyện vọng cai nghiện thì dễ dàng xử lý, nhưng với người có nguy cơ phạm tội thì phải có bản án của tòa án mới có thể đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Vì vậy, khi phát hiện người nghiện, cơ quan chức năng chỉ có thể răn đe, lập biên bản và …trả họ về cộng đồng.

“Hiện nay, hướng dẫn thực hiện quy trình xử lý cai nghiện chưa có nên không chỉ tại TPHCM mà ở các tỉnh đều lúng túng, chưa có các giải quyết. Chính vì thế, nguy cơ tội phạm từ người nghiện vẫn có khả năng xảy ra. Tòa án nhân dân tối cao cần có văn bản hướng dẫn cụ thể”- ĐB Hiếu kiến nghị.

Theo ĐB Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, hiện có khoảng 8.600 người đang cai nghiện ở các trung tâm. Trong số 3.200 người cai nghiện tại gia, có khoảng 2.200 người có việc làm.

Ông Dũng cảnh báo: Theo quy định, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 4.500 người nghiện được trả về cộng động và không có người nào được đưa về trại cai nghiện vì các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định chưa đầy đủ. Số nghiện bên ngoài rất lớn, không đưa vào trường trại được thì sẽ tràn ngập cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm rất cao.

Đáng lo hơn, nếu trước kia chỉ 10 ngày là cắt cơn thì hiện nay, người nghiện do sử dụng các loại ma túy tổng hợp, cai nghiện ở trường trại đến 3 tháng vẫn chưa cắt cơn được vì chưa có phác đồ điều trị hữu hiệu. “Tôi đồng tình với bức xúc của nhiều cử tri. Nói thật, chỉ có thực hiện theo Nghị quyết 16 trước đây thì mới khả thi. Cai nghiện tại cộng đồng như hiện nay, chính người nhà của người nghiện cũng thắc mắc, bất an vì không hiệu quả và tiềm ẩn nhiều rủi ro” – ông Dũng nói.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, cảnh báo: Tình hình trộm cắp trong khu dân cư đang có chiều hướng gia tăng… đang gây bức xúc trong nhân dân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.