Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới

TPO - Mỹ đang nắm kỷ lục quốc gia có nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới với 9 người đẹp đăng quang, theo sau là Venezuela, Puerto Rico và Philippines. 
Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 1

Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ trị giá 6 triệu USD thuộc về người đẹp R'Bonney Gabriel sau đêm chung kết ngày 14/1. Người đẹp gốc Á mang về vương miện thứ 9 cho Mỹ, giúp quốc gia xứ cờ hoa giữ kỷ lục đất nước có nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất.

Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 2

Mỹ có được vương miện thứ hai trên sân nhà sau 10 năm (kể từ lần đăng quang năm 2012 của Olivia Culpo). Danh sách các người đẹp chiến thắng, đưa Mỹ trở thành cường quốc Hoa hậu Hoàn vũ gồm Miriam Stevenson (1954), Carol Morris (1956), Linda Bement (1960), Sylvia Louise Hitchcock (1967), Shawn Weatherly (1980), Chelsi Smith (1995), Brook Lee (1997), Olivia Culpo (2012) và đương kim Miss Universe R'Bonney Gabriel.

Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 3

Theo sau Mỹ là cường quốc hoa hậu Venezuela. Trong thập niên 1980, quốc gia Nam Mỹ có đến ba người đẹp đăng quang gồm Maritza Sayalero (1979), Irene Sáez (1981) và Bárbara Palacios (1986). Sau chiến thắng của Alicia Machado (1996), Venezuela có cú chiến thắng B2B (hai năm liên tiếp) là Dayana Mendoza (2008) và Stefanía Fernández (2009). Trong ảnh là Dayana Mendoza - người đẹp chiến thắng năm Việt Nam đăng cai tổ chức.

Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 4

Sau chiến thắng của Gabriela Isler năm 2013, đã 10 năm Venezuela chưa có vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Năm nay, thí sinh đến từ Nam Mỹ (ảnh) được đánh giá là đối thủ mạnh nhưng chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu. Venezuela đang đứng vị trí thứ 2 với 7 người đẹp đăng quang Miss Universe.

Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 5

Puerto Rico có 5 người đẹp đăng quang Miss Universe, gồm Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise M. Quiñones (2001). Sau màn đăng quang với chiếc váy biểu tượng của Zuleyka Rivera (2006), gần hai thập kỷ quốc gia Nam Mỹ chưa mang thêm vương miện dù nhiều lần xuất hiện trong top 5.

Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 6

Sự cố nhầm vương miện năm 2015 giúp Pia Wurtzbach là hoa hậu được biết đến rộng rãi. Trong khi đó, Catriona Gray (đăng quang năm 2018) được đánh giá là Miss Universe có kỹ năng tốt từ trình diễn đến thuyết trình. Hai người đẹp khác đến từ Philippines đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ là Gloria Diaz (1969) và Margarita Moran (1973).

Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 7

Đã 39 năm từ khi Yvonne Ryding đăng quang Miss Universe, Thụy Điển chưa có thêm Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, Thụy Điển là dải sash mạnh khi có thêm hai người đẹp đăng quang là Margareta Arvidsson (1966) và Hillevi Rombin (1955). Hiện, quốc gia châu Âu không còn đam mê với cuộc thi sắc đẹp, thí sinh cử đi thi có kỹ năng hạn chế.

Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 8

Nam Phi có ba người đẹp đăng quang Miss Universe là Zozibini Tunzi (2019), Demi-Leigh Nel-Peters (2017) và Margaret Gardiner (1978). Năm 2018, dải sash Nam Phi suýt lập cú đăng quang B2B nhưng may mắn đã không mỉm cười với á hậu 1 Tamaryn Green khi đứng trước đối thủ mạnh Catriona Gray.

Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 9

Năm 2020, đại diện Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Cô là hoa hậu có hành trình đương nhiệm ngắn nhất do tình hình dịch bệnh, đêm chung kết dời sang tháng 5/2021. Trước Andrea Meza, Mexico có hai người đẹp đăng quang Miss Universe Lupita Jones (1991) và Ximena Navarrete (2010).

Lò sản sinh nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất thế giới ảnh 10

Sau 21 năm kể từ lúc người đẹp Lara Dutta đăng quang (2000), Harnaaz Sandhu giúp Ấn Độ mang về vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ ba. Sandhu có hành trình đương nhiệm đầy biến động khi gặp vấn đề sức khỏe, tăng cân không kiểm soát. Trước đó, Sushmita Sen là người đẹp mang về vương miện Miss Universe đầu tiên cho quốc gia Nam Á (1994).

Tin liên quan