Lộ nguyên nhân chồng giết vợ, đốt xác sau 4 tháng cưới

TPO - Hàng xóm của nạn nhân bị chồng giết, đốt xác đều bất ngờ trước hung tin vì trước đó ít giờ còn thấy 2 vợ chồng họ rủ nhau đi chơi vui vẻ. Lời khai của hung thủ cho thấy nguyên nhân án mạng vì mâu thuẫn, tranh cãi về chuyện li dị.
Lộ nguyên nhân chồng giết vợ, đốt xác sau 4 tháng cưới ảnh 1

Hiện trường vụ thảm án giết vợ rồi quấn chăn đốt thi thể - Ảnh: Hoàng Long.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 14/11, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết đã thực hiện lệnh bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường (23 tuổi, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội danh "Giết người".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lúc 16 giờ 20 chiều 13/11, tại xóm 5 xã Hòa Bình (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Bùi Văn Cường đã dùng dao giết chết vợ mình là chị Đặng Thị Hoài Phương (18 tuổi). Sau đó, Cường đã dùng chăn màn phủ lên thi thể chị Phương rồi châm lửa đốt.

Lộ nguyên nhân chồng giết vợ, đốt xác sau 4 tháng cưới ảnh 2

Cơ quan công an giám định hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo điều tra của cơ quan công an, vợ chồng Cường mới cưới nhau 4 tháng. Ngay sau khi cưới, Cường vào Nam làm việc và khoảng 1 tháng trước, chị Phương không ở quê chồng mà về nhà mẹ đẻ ở xóm 5 xã Hoà Bình (huyện Vũ Thư) sinh sống. Đến chiều 13/11, Cường từ miền Nam về và đến chỗ vợ thì xảy ra sự việc trên.

Vụ việc xảy ra khiến hầu hết người thân, hàng xóm của cả nạn nhân, thậm chí cả của hung thủ đều bàng hoàng vì trước giờ gây án, mọi người vẫn thấy cặp vợ chồng này vui vẻ rủ nhau đi chơi, rồi mua quà vặt ở cửa hàng tạp hoá trong thôn.

Lộ nguyên nhân chồng giết vợ, đốt xác sau 4 tháng cưới ảnh 3

Hung thủ vẫn thường đăng ảnh 2 vợ chồng trên facebook với lời lẽ yêu thương - Ảnh: Facebook nhân vật

Sáng nay, 15/11, bà Phạm Thị Ngần (52 tuổi, hàng xóm ở xóm 5 và là họ hàng chị Phương) cho biết, mọi chuyện xảy ra với gia đình người họ hàng nhà bà quá bất ngờ. Theo bà Ngần, hai vợ chồng Phương vừa cưới nhau từ tháng 5, do chồng đi làm xa, Phương vừa về quê ngoại chơi cách đây khoảng 1 tháng.

"Sáng qua chồng nó đi làm ở miền Nam bắt xe về thẳng đây. Buổi chiều chúng tôi còn thấy vợ chồng nó đi chơi, rủ nhau ra quán tạp hoá ngoài đường mua đồ ăn vặt rồi trở về. Được một lúc thì thấy bà nội nó hô hoán rằng cháu nội bị giết", bà Ngần nói.

Vụ án cũng gây bất ngờ cho chính người nhà, bạn bè của hung thủ. Anh Trần Văn Hải - một người bạn của Bùi Văn Cường ở cùng quê xã Quỳnh Hội (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) thông tin: "Vợ chồng nó mới cưới nên ríu rít suốt ngày, đi đâu cũng có nhau. Khi đi làm trong Nam, tôi vẫn thấy Cường đăng ảnh nó đưa vợ đi chơi. Cách đây mấy hôm còn thay ảnh đại diện là 2 vợ chồng với dòng chữ "Thương vợ yêu con". Vậy mà…".

Lộ nguyên nhân chồng giết vợ, đốt xác sau 4 tháng cưới ảnh 4

Hàng xóm, gia đình đều bất ngờ khi vụ án xảy ra - Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ án được sáng tỏ từ lời khai của hung thủ tại cơ quan công an.

Theo đó, vào tháng 10/2019, do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên chị Phương và Cường đưa nhau sang Hải Dương, rồi vào Gia Lai sống. Được ít ngày, thì Cường và chị Phương trở về thôn Tây Hồ (xã Hòa Bình) sinh sống tại nhà ông nội của chị Phương.

Ở đây được 2 ngày, Cường một mình trở vào Gia Lai. Trong thời gian này, Cường và vợ xảy ra mâu thuẫn, chị Phương đề nghị chia tay.

Đến chiều 13/11, Cường bắt xe từ miền Nam về thẳng nơi vợ đang sinh sống. Sau khi đi chơi với vợ về, chị Phương tiếp tục nói chuyện li dị, Cường không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc nóng giận, hung thủ đã cầm dao đâm chết vợ rồi quấn chăn màn lên thi thể chị Phương rồi châm lửa đốt.

Gây án xong, Cường cắt cổ tay mình để tự tử nhưng do lửa cháy lớn, đối tượng ngạt thở nên chạy ra ngoài nhảy vào bể nước rồi bình tĩnh quay vào nhà, đợi mọi người đến để thông báo là đã giết vợ.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện hung thủ đã ổn định sức khoẻ, đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG