Lộ nguyên nhân cháy lại ở công ty may Cần Thơ

Nhóm thợ hàn được đưa lên xe cảnh sát 113 về trụ sở công an quận Bình Thủy làm việc.
Nhóm thợ hàn được đưa lên xe cảnh sát 113 về trụ sở công an quận Bình Thủy làm việc.
TPO - Tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng phát hiện một số bình ô xi và các dụng cụ khác của thợ hàn. Theo nhận định ban đầu, vụ hỏa hoạn có thể do quá trình công nhân hàn cắt kim loại, làm tia lửa bắn ra xuống sàn nhà, bắt vào vật liệu dễ cháy.  

Vào khoảng 10h50 ngày 16/4, nhóm thợ hàn 8 người của công ty Kwong Lung - Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), được đưa lên xe Cảnh sát 113 về trụ sở Công an quận Bình Thủy để làm việc.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9h45 hôm nay (16/4), ngọn lửa bất ngờ bốc ra từ khu nhà xưởng của công ty may Kwong Lung - Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Lực lượng PCCC đã huy động 50 chiến sỹ và 6 phương tiện tới hiện trường dập lửa.

Sau hơn 30 phút, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa. Ghi nhận tại hiện trường, khói đen vẫn bốc ra từ khu vực bị cháy kèm theo mùi khét nồng nặc.

Lộ nguyên nhân cháy lại ở công ty may Cần Thơ ảnh 1 Đại úy Trần Quốc Luyến cung cấp thông tin cho báo chí.

Đại úy Trần Quốc Luyến, Phó trưởng phòng tham mưu Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ cho biết, tại hiện trường công an phát hiện một số bình ô xi và các dụng cụ khác của thợ hàn.

“Trong buổi sáng có 7 công nhân đang làm việc cắt gọt kim loại tại khu vực nhà xưởng ở tầng trệt của công ty. Khi công nhân sử dụng máy để cắt kim loại, tia lửa bắn xuống sàn nhà. Trên sàn có vật liệu dễ cháy nên bắt lửa dẫn hỏa hoạn. Các công nhân này được công ty Kwong Lung – Meko thuê bên ngoài vào làm việc”, đại úy Luyến cho hay.

Lộ nguyên nhân cháy lại ở công ty may Cần Thơ ảnh 2

Công nhân di chuyển ra ngoài.

Lộ nguyên nhân cháy lại ở công ty may Cần Thơ ảnh 3
Lộ nguyên nhân cháy lại ở công ty may Cần Thơ ảnh 4
Lộ nguyên nhân cháy lại ở công ty may Cần Thơ ảnh 5 Cảnh sát PCCC đem dụng cụ ra ngoài sau khi dập lửa xong. Ảnh: Hòa Hội.

Vào cuối tháng 3, tại đây đã xảy ra một vụ cháy khủng khiếp kéo dài 4 ngày. Hàng trăm người và phương tiện đã tham gia chữa cháy. Nhiều hộ dân xung quanh phải sơ tán. Vụ cháy này gây thiệt hại cực lớn và khiến hàng trăm công nhân phải nghỉ việc. 

Đại úy Luyến cho biết thêm, sau vụ cháy kinh hoàng kể trên, cảnh sát PCCC Cần Thơ đã túc trực tại hiện trường cho đến ngày 6/4 mới rút quân.

MỚI - NÓNG