Lo ngại về khả năng chế tạo vũ khí của IS

Lo ngại về khả năng chế tạo vũ khí của IS
Việc bắt giữ chuyên gia cao cấp về chương trình vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giúp ích cho quân đội Mỹ rất nhiều trong quá trình tiến hành các cuộc tấn công phá hủy các cơ sở chế tạo vũ khí của IS.

Trước đó, báo cáo của tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho hay, IS có một nguồn cung vũ khí khổng lồ, đa dạng và hiện đại đến từ 25 quốc gia trên thế giới cùng với một đội quân chế tạo vũ khí đáng gờm.

Ám ảnh vũ khí hóa học tự chế

Theo tin từ kênh truyền hình CBS của Mỹ, chuyên gia vũ khí hóa học của IS là Sleiman Daoud Al-Bakkar đã bị lực lượng đặc nhiệm Delta của quân đội Mỹ bắt giữ từ cuối tháng 2 vừa qua. Tên này là cựu nhân viên chính quyền dưới thời cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein và sau này là một nhân vật trong hàng ngũ của IS. Trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù ở Erbil, Iraq, tên này đã xác nhận rằng, sự ám ảnh của tình báo Mỹ và phương Tây về vũ khí hóa học tự chế của IS là có thật. Tức là, IS đã có khả năng chế tạo đạn pháo chứa chất độc mù tạt.

Sleiman Daoud al-Bakkar khai rằng IS có nhiều kho vũ khí hóa học trong đó có một kho lớn ở thành phố Anbar thuộc tỉnh Ramadi của Iraq. Tại đó có nhiều thùng chứa hóa chất độc hại có tên là Vinyltrichlorosilane và các container với cao su styren-butadien (SBR). Sleiman Daoud al-Bakkar cho biết, chất này được sử dụng rộng rãi trong các công việc xây dựng nhưng nay, các thành viên trong đội chế bom của IS đã sử dụng nó như chất làm đặc, trộn với Vinyltrichlorosilane trong máy trộn bê tông nhỏ để tạo ra thành phẩm cho “bom hóa học kiểu IS”.

Ngoài ra, Sleiman Daoud al-Bakkar còn tiết lộ rằng, trong 3 năm gần đây, hắn được thủ lĩnh tối cao của IS giao nhiệm vụ tuyển dụng các chuyên gia trình độ cao và được đào tạo bài bản, kể cả những người từ các nước phương Tây và hiện tổ chức này đã có đủ số lượng chuyên gia phù hợp để sản xuất vũ khí hóa học.

Điều này hoàn toàn trùng khớp với cảnh báo mà Ngoại trưởng Australia Julie Bishop từng đưa ra hồi đầu tháng 3 rằng, các chiến binh của IS đang xúc tiến chế tạo vũ khí hóa học và chúng có cả phòng thí nghiệm hóa học riêng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng trích dẫn lời của Aimen Deen, một cựu thành viên mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, kẻ đã trực tiếp chứng kiến các cuộc thử nghiệm vũ khí hóa học của Al-Qaeda cho hay, IS đã có được công thức các loại khí được dùng trong thử nghiệm của mạng lưới này bao gồm chlorine, hydro cyanide, phosgene. Thỏ và chó là các vật thí nghiệm chủ đạo.

Abu Musab al-Zarqawi, thủ lĩnh của tổ chức tiền thân của IS đã được Al-Qaeda đào tạo bài bản về chế tạo bom, đã đứng ra lập trại huấn luyện của riêng mình ở Herat, phía Tây Afghanistan. Một số thông tin mà tình báo Mỹ thu được thì khẳng định, IS có nhiều phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất vũ khí, bom tại Raqqa, Syria. Gần đây, IS đã chuyển địa điểm nghiên cứu từ Iraq tới Syria để đảm bảo an toàn do lo sợ thành trì Mosul sẽ bị tấn công. Bằng chứng mới nhất cho việc này là, hồi giữa tháng 11 năm 2015, IS đã hành quyết dã man Giáo sư Abdullah Sultan al-Abidi, Trưởng khoa Vật lý của Đại học Mosul với lý do vị giáo sư này đã từ chối hợp tác sản xuất vũ khí sinh học cho chúng.

Ông Patrick Martin, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu chiến tranh Iraq kiêm cố vấn quân sự ở Washington (Mỹ) cũng bình luận: "Chúng tôi biết chúng đang theo đuổi các loại vũ khí hóa học, nhưng chúng tôi chưa phát hiện ra điều gì ngoài khí mù tạt và clo”. Ông này còn cho hay, IS đã sử dụng chất độc mù tạt và clo trong ít nhất 4 vụ ở khu vực biên giới Iraq-Syria. Chất độc mù tạt có thể đã được nén vào trong các quả nổ như đạn pháo. Hiện Liên Hiệp Quốc cũng đang mở cuộc điều tra về việc IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Trong khi đó, báo cáo của OPCW khẳng định, khí độc mù tạt đã được IS sử dụng tại thị trấn Marea thuộc phía bắc tỉnh Aleppo từ hồi cuối tháng 8 năm ngoái. OPCW cho biết, chất độc này đã bị cấm sử dụng và có thể làm mù mắt, gây cháy hoặc là tác nhân gây bệnh ung thư phổi đối với người bị nhiễm.

Cơ quan tình báo Mỹ và Đức cũng khẳng định rằng họ đã thu thập được một loạt bằng chứng về những vũ khí mà IS đã sử dụng trong đó có chất độc hóa học ở dạng mùi và màu giống mùi và màu của khí mù tạt lưu huỳnh trong các cuộc tấn công và đụng độ với dân quân người Kurd hoặc quân đội chính phủ ở Iraq và Syria. Những người dân quanh 4 khu vực bị IS rải vũ khí hóa học này đều đang được kiểm tra sức khỏe, một số người đã có những triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, chảy máu mũi, khó thở…

Tướng quân đội Mỹ Kevin Killea khi đó cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện vết tích của vũ khí hóa học mù tạt lưu huỳnh ở khu vực người Kurd phía bắc Iraq nhưng nay phạm vi phát hiện ngày càng được mở rộng. Chúng tôi nhận định, có một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học được tiến hành. Đây có thể là loại khí độc mù tạt lưu huỳnh, loại hóa chất gây phồng rộp da, mắt và ảnh hưởng lớn tới đường hô hấp. Loại vũ khí này có thể được lấy từ kho vũ khí cũ của Iraq được sản xuất dưới thời của cựu Tổng thống Saddam Hussein hoặc do IS tự bào chế sau khi chiếm giữ trường đại học tại Mosul”.

Lo ngại về khả năng chế tạo vũ khí của IS ảnh 1

Ảnh chụp từ đoạn video mà hãng Skynews trình chiếu về công nghệ sản xuất vũ khí của IS.

Nỗi lo về sự phát triển công nghệ tên lửa

Một điểm đáng chú ý nữa là theo OPCW, ngoài vũ khí hóa học, hiện IS còn đang sử dụng hơn 100 loại vũ khí hiện đại trong đó có vũ khí chống tăng gồm Konkur và Komet, tên lửa HJ-8, tên lửa Osa; vũ khí phòng không hạng nhẹ gồm tên lửa phòng không vác vai, súng hạng nặng, pháo binh hạng nhẹ, tháp pháo di động gắn trên những chiếc xe bán tải, lựu pháo M-46 cỡ nòng 130mm, súng trường AK-47, M16, Bushmaster … Những vũ khí này đến từ 25 quốc gia khác nhau trên thế giới trong đó có cả các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước châu  Âu... 

Báo cáo của OPCW khẳng định, toàn bộ số súng nói trên đều được IS mua ngoài thị trường đen bằng doanh thu từ việc buôn bán dầu mỏ. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Patrick Wilcken thuộc tổ chức  Ân xá quốc tế thì hiện nay, sức mạnh vũ khí của IS đã gia tăng hơn rất nhiều khi chúng liên tiếp gặt hái được thành công trong việc chế tạo vũ khí mới. Chẳng hạn, hồi tháng 1 vừa qua, Hãng Skynews đã công bố một đoạn băng cho thấy, IS đã tìm cách chế tạo được pin nhiệt, một bộ phận quan trọng của các loại tên lửa đất đối không.

Nếu sở hữu công nghệ này, IS có thể bám và bắn trúng các động cơ của máy bay đang bay trên bầu trời, nghĩa là chúng có thể làm sống lại hàng ngàn quả tên lửa phòng không vác vai bị hỏng pin mà chúng đang sở hữu. Chưa hết, hình ảnh từ video còn cho thấy, IS đang phát triển những chiếc xe bom có thể điều khiển từ xa do người nộm điều khiển. Những người nộm này được trang bị bộ điều nhiệt để tạo ra nhiệt độ giống thân nhiệt của con người, cho phép chúng có thể vượt qua các thiết bị rà soát an ninh.

Thông tin từ Viện Nghiên cứu vũ khí xung đột của Anh cho hay, IS chủ yếu dựa vào các thành phần dễ kiếm và khá phổ biến trên thị trường để chế tạo bom. Các chuyên gia đã phát hiện hơn 700 thành phần tại một nhà máy sản xuất bom của IS. Những chất, thành phần này có nơi sản xuất là của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq; nhiều thành phần được sử dụng cho các mục đích dân dụng như khai thác mỏ… Còn các thiết bị nổ của IS thì được làm từ amoni nitrat, một chất sử dụng phổ biến trong phân bón. Thiết bị kích nổ từ xa là điện thoại Nokia 105, loại điện thoại phổ thông được bán nhiều trên thị trường với giá rẻ, thời lượng pin tốt.

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.