Lộ lí do Google móc hầu bao chi 3 tỷ USD cho Apple

Lộ lí do Google móc hầu bao chi 3 tỷ USD cho Apple
Google phải trả cho Apple đến 3 tỷ USD để công cụ tìm kiếm của họ trở thành mặc định trên các thiết bị iOS.

Theo PhoneArena, công ty chứng khoán Bernstein đã tiết lộ thông tin về việc Google phải trả cho Apple 3 tỷ USD trong năm nay để công cụ tìm kiếm của họ vẫn là mặc định trên iPhone, iPad. Con số này gấp 3 lần số tiền mà Google phải trả cho Apple cách đây 3 năm với cùng một cấp phép tương tự.

Doanh thu từ Google được Apple tính cho việc kinh doanh dịch vụ vốn đang phát triển nhanh chóng của công ty. Theo Apple, nếu việc kinh doanh dịch vụ của họ được coi là một công ty độc lập thì nó vẫn đủ điều kiện để lọt vào Fortune 500.

Bernstein, nhà phân tích của A.M. Sacconaghi Jr. cho biết trong bài phát biểu trước giới đầu tư rằng việc yêu cầu một khoản phí lớn như vậy, Apple có thể làm cho Google biến mất hoàn toàn khỏi hệ sinh thái của họ.

Nhà phân tích này giả định, Google có thể quyết định không trả cho Apple bất kỳ xu nào và dựa vào sự phổ biến của Google Search để ngăn chặn Apple.

Hiện tại, người dùng iPhone và iPad có thể thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định bằng cách nhấp vào Safari trong tùy chọn Cài đặt. Nhưng chắc chắn Google không muốn biến mất khỏi hệ sinh thái của Apple vì 50% doanh thu tìm kiếm di động của công ty đến từ các thiết bị iOS.

Bernstein cho biết: "Các tài liệu cho thấy Google đã thanh toán cho Apple 1 tỷ USD vào năm 2014 và chúng tôi ước tính tổng khoản thanh toán trong năm tài chính 2017 có thể lên đến 3 tỷ USD".

Google đã là công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone của Apple kể từ ngày đầu tiên. Các ứng dụng khác của Google như YouTube và Google Maps xuất hiện trên trang chủ iPhone và iPad cho đến iOS 6 ra mắt. 2 ứng dụng này cũng được phát hành miễn phí trên App Store nhưng hiện tại Apple Maps đã thay thế Google Maps để trở thành bản đồ mặc định trên iPhone và iPad.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.