Lộ diện tân binh đầu tiên của Van Gaal ở M.U

Lộ diện tân binh đầu tiên của Van Gaal ở M.U
TPO - Trung vệ trẻ Stefan de Vrij đã từ chối chuyển sang khoác áo Lazio để theo chân HLV Van Gaal tới Man Utd. Quỷ đỏ đã sẵn sàng chi 10 triệu bảng cho thương vụ này.

Tờ Mirror (Anh) hôm nay tiết lộ, cầu thủ đầu tiên mà HLV Van Gaal đưa về sân Old Trafford sẽ là trung vệ Stefan de Vrij.

"Cầu thủ đang khoác áo Feyenoord này đã từ chối lời mời từ Lazio với niềm tin rằng ông sẽ sớm được đoàn tụ với Van Gaal tại Manchester United", tờ Mirror khẳng định.

Ngôi sao 22 tuổi này được coi là sự thay thế hoàn hảo cho Mats Hummels-người mà M.U săn đuổi bất thành trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, hợp đồng giữa Stefan de Vrij và Feyenoord chỉ còn thời hạn 1 năm. Thế nên, đội bóng Hà Lan sẵn sàng để cầu thủ này ra đi theo một mức giá hợp lý, thay vì "kén cá chọn canh" để rồi mất trắng khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn.

Được biết, M.U sẵn sàng gửi tới Feyenoord đề nghị trị giá 10 triệu bảng cho trường hợp của Stefan de Vrij.

Tại World Cup 2014 vừa qua, ngôi sao 22 tuổi này đã có những màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo đội tuyển Hà Lan. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng, Stefan de Vrij chính là "người hùng" thầm lặng trong thành tích lọt vào bán kết của đội bóng áo da cam. Không phải ngẫu nhiên mà trong tốp 10 bảng xếp hạng Castrol Index của FIFA tại World Cup 2014, trung vệ này giữ hạng 3.

Trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ là không quá nếu như nói rằng Stefan de Vrij sẽ là nền móng đầu tiên để HLV Van Gaal bắt đầu quá trình "thay máu" nhân sự ở M.U.

Nên nhớ, sau khi mùa giải 2013-2014 hạ màn, "Quỷ đỏ" đã chia tay cặp trung vệ kỳ cựu Nemanja Vidic và Rio Ferdinand. Thế nên, việc chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp như Vrij để gia cố sức mạnh hàng thủ, là nhu cầu bức thiết hàng đầu.

MỚI - NÓNG