Lộ diện nhân tố siêu bí ẩn giúp Đan Mạch nhấn chìm Xứ Wales

0:00 / 0:00
0:00
Đan Mạch chơi thứ bóng đá tổng lưc hiện đại
Đan Mạch chơi thứ bóng đá tổng lưc hiện đại
TPO - “Thùng thuốc súng” đã nhấn chìm những con rồng đỏ Xứ Wales tại thánh địa của đội Ajax theo kịch bản khó tin.

Khi đội Đan Mạch có mặt tại Hà Lan, tới sân Johan Cruyff Arena, HLV Hjulmand nói đầy ngụ ý rằng “Chúng tôi có thể cảm nhận được rất nhiều sự hỗ trợ”, và điều đó đã xảy ra. “Thùng thuốc súng” đã nhấn chìm tuyển Xứ Wales tại thánh địa của đội Ajax theo kịch bản khó tin.

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

Sát thủ Kasper Dolberg

HLV Hjulmand đã phát biểu trước trận đấu với Xứ Wales rằng: “Chúng tôi ở đây tại Johan Cruyff Arena và nếu có một CLB nào có ý nghĩa đối với bóng đá Đan Mạch và có ý nghĩa đối với đất nước Đan Mạch, đó là chính là Ajax. Họ phát triển và cải thiện các cầu thủ Đan Mạch nên tất nhiên, luôn có một mối liên hệ rất lớn giữa Ajax và Đan Mạch. Triết lý họ có đằng sau bóng đá là điều mà tôi rất tôn trọng”.

Nhiều cầu thủ Đan Mạch được Ajax đào tạo trong đó có Kasper Dolberg. HLV Hjulmand đã xếp anh đá chính ngay từ đầu khiến rất nhiều người ngạc nhiên.

Nhưng 2 bàn thắng mà Kasper Dolberg ghi vào lưới của Xứ Wales đã chứng minh những lời nói của Hjulmand chính là lời cám ơn tự đáy lòng đối với đội bóng chủ sân Johan Cruyff Arena.

Lộ diện nhân tố siêu bí ẩn giúp Đan Mạch nhấn chìm Xứ Wales ảnh 1

Kasper Dolberg - con bài bí mật

Đội tuyển Đan Mạch đã sử dụng chính vũ khí bóng đá tổng lực của Hà Lan, mà điển hình là Ajax, để nhấn chìm hoàn toàn đội tuyển Xứ Wales.

Mặc dù tuyển xứ Wales có tới 3 sự thay đổi trong đội hình thiên về phòng ngự, nhưng họ chỉ có thể cầm bóng trong 15 phút đầu tiên, thời gian còn lại thế trận thuộc về Đan Mạch. Phút thứ 10, Gareth Bale đã có cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng không đi trúng đích. 2 phút sau, anh tung ra cú sút xa bóng đi sát cột dọc. Đó là tất cả những gì Gareth Bale có thể làm được.

Bóng đá tổng lực của Đan Mạch xuất phát từ việc 2 hậu vệ cánh của Đan Mạch thương xuyên dâng cao, lật cánh, kết hợp với việc di chuyển phá bẫy việt vị, phối hợp dứt điểm ở trung lộ. Trong 24 phút, Đan Mạch đã hưởng tới 4 quả phạt góc. Xứ Wales tổ chức kèm các tiền đạo đối phương và sẵn sàng phạm lỗi khi cần.

Phút 28, Kasper Dolberg đã tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Xứ Wales khuất tầm nhìn nên đã không thể kịp cản phá.

Sang hiệp hai, ưu thế thế lực của "Thùng thuốc súng" càng được phát huy. Tiền đạo Martin Braithwaite rất khỏe, liên tục làm khổ các cầu thủ đối phương trước khi tung ra những đường chuyền dũng mãnh vào trong. Trong một pha lên bóng ở cánh tạt vào dũng mãnh của cầu thủ này đã khiến hàng phòng ngự của Xứ Wales sai lầm phá bóng không dứt khoát và một lần nữa Kasper Dolberg sút tung lưới đối phương trên chính sân vận động mà anh từng 3 năm gắn bó.

Bóng đá tổng lực hiện đại

Đan Mạch đã thể hiện một thứ bóng đá tổng lực hấp dẫn nhất tại EURO lần này. Trong vòng bảng chính đội tuyển này sở hữu nhiều cú sút về khung thành đối phương nhất. Sức tấn công của họ đặc biệt nguy hiểm trong hiệp hai, với lực lượng đồng đều được tung vào sân tăng cường sức tấn công và một thể lực sung mãn của toàn đội.

Kịch bản này tiếp tục diễn ra trong hiệp hai với Xứ Wales, họ hầu như không thể lên bóng và Gareth Bale phải tạo cơ hội cho đội mình bằng những quả ném biên từ cả hai đường biên dọc, song đồng đội của anh vẫn không tận dụng được. Các cầu thủ Xứ Wales liên tục phạm lỗi nhưng không thể ngăn chặn những bàn thắng cứ tiếp tục kéo đến.

Bàn thắng thứ 3 của Đan Mạch là một pha dứt điểm cận thành. Các trung vệ của Xứ Wales gần như không còn sức theo hậu vệ đối phương là Joakim Maehle và cầu thủ này thoải mái sút bóng ghi bàn ngay ở khu 5 m.

Cái cách mà một trung vệ dâng cao ghi bàn của Đan Mạch vào phút thứ 88 của trận đấu đã cho thấy sự luân chuyển bóng rất nhanh và sự di chuyển với tốc độ rất cao của các cầu thủ Đan Mạch từ sân nhà lên sân đối phương. Đó chính là vũ khí đáng sợ của bóng đá tổng lực.

Vào phút thứ 90+3 tiền đạo Braithwaite thuộc biên chế của Barca, vẫn với một thể lực cực kỳ sung mãn dứt điểm chớp nhoáng. Anh ghi bàn nhanh tới mức tổ trọng tài phải dùng tới công nghệ Var để công nhận bàn thắng thứ 4 cho Đan Mạch!

Lộ diện nhân tố siêu bí ẩn giúp Đan Mạch nhấn chìm Xứ Wales ảnh 2

Đội tuyển Đan Mạch chơi bóng ở phút 90 như thể họ đang đá ở phút đầu tiên của trận đấu!

Sức hấp dẫn, tính hiệu quả của bóng đá tổng lực, một sản phẩm, một triết lý bóng đá độc đáo của Hà Lan đã được đội tuyển Đan Mạch làm sống lại với một trận đấu không thể mãn nhãn hơn ở vòng đấu loại trực tiếp với 4 bàn thắng trước một đội tuyển Xứ Wales từng vào tới bán kết của EURO 2016.

Đan Mạch đã lộ ra là một đối thủ đáng gờm tại vòng tứ kết của EURO năm nay.

Nhạc sĩ trẻ Đinh Tiến Phúc (Ban nhạc Lọ Band), một tín đồ của bóng đá tổng lực nhận xét về đội tuyển Đan Mạch: "Thùng thuốc nổ tổng lực với sức “công phá” 8 bàn thắng/2 trận là một sức mạnh không thể nào chống đỡ nổi”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.