Lộ diện người tiếp quản ghế HLV tuyển Tây Ban Nha

Lộ diện người tiếp quản ghế HLV tuyển Tây Ban Nha
Truyền thông đưa tin, cựu HLV của CLB Porto, Julen Lopetegui sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha trong ngày hôm nay, thay thế vị trí của Vicente Del Bosque.

Trang chủ của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) thông báo, vào lúc 18h30 hôm chiều nay (giờ địa phương), họ sẽ chính thức giới thiệu Julen Lopetegui làm HLV trưởng mới của ĐT Tây Ban Nha tại La Ciudad del Fútbol (trụ sở chính của RFEF).

Trước đó,  HLV Vicente del Bosque đã từ chức HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha sau khi bị loại tại tứ kết EURO 2016, kết thúc 8 năm làm việc và mang về cho La Roja 2 danh hiệu lớn là chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.

HLV Lopetegui không phải là người xa lạ với NHM bóng đá. Vị chiến lược gia 49 tuổi khi còn là cầu thủ từng khoác áo cả 2 đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha là Real và Barca, nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Trên cương vị huấn luyện, ông từng dẫn dắt các đội trẻ của ĐT Tây Ban Nha (U19, U20, U21) trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, giành chức vô địch U19 châu Âu (2012) và U21 châu Âu (2013). Năm 2014 ông chuyển sang Bồ Đào Nha cầm quân tại Porto, nhưng đã bị sa thải cuối mùa giải 2015/16 do không thể giành được danh hiệu vô địch.

Lối chơi chuyền bóng nhiều là nền tảng trong cách xây dựng chiến thuật của Lopetegui. Đây cũng chính là phong cách chơi bóng mà ĐT Tây Ban Nha đã thực hiện dưới triều đại của Del Bosque. Tuy nhiên, điểm mạnh của  Lopetegui chính là sự biến hóa trong chiến thuật, khi ông có thể để đội bóng chơi phòng ngự phản công rất tốt, điều đã được thể hiện khi Porto thi đấu tại Champions League. Sự có mặt của HLV Lopetegui chắc chắn sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho ĐT Tây Ban Nha trong việc tìm lại vị thế của nhà vô địch, xây dựng lại một đế chế mới của La Roja trên đấu trường quốc tế.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG