Lở đất vì mưa lớn, 25 người thiệt mạng ở Mumbai

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường một vụ lở đất ở ngoại ô Mumbai ngày 18/7. Ảnh: Reuters
Hiện trường một vụ lở đất ở ngoại ô Mumbai ngày 18/7. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các vụ sập nhà vì mưa lớn ở Mumbai (Ấn Độ) hôm Chủ nhật, 18/7.

Theo RT, một bức tường chắn đã đổ xuống một dãy nhà ở ngoại ô Mumbai (Ấn Độ), làm 17 người thiệt mạng.

Bảy người khác cũng đã tử vong sau khi đất lở nhấn chìm một số ngôi lều, và một thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng trong sự cố tương tự.

Các sự cố xảy ra sau khi những trận mưa lớn liên tục trút xuống khu vực ngoại ô Mumbai.

Các đội cứu hộ đã được điều động những khu vực bị ảnh hưởng vì lo ngại còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lở đất vì mưa lớn, 25 người thiệt mạng ở Mumbai ảnh 1

Ảnh: Twitter

Lở đất vì mưa lớn, 25 người thiệt mạng ở Mumbai ảnh 2

Ảnh: Twitter

Lở đất vì mưa lớn, 25 người thiệt mạng ở Mumbai ảnh 3

Ảnh: Twitter

Nguồn: Twitter

Thủ tướng Narendra Modi cam kết gia đình các nạn nhân sẽ nhận được tiền bồi thường từ quỹ cứu trợ của nhà nước.

Ngoài lở đất, mưa lớn còn gây mất điện và làm gián đoạn dịch vụ đường sắt ở Mumbai. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số xe hơi bị lũ cuốn.

NDTV dẫn nguồn Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong 5 ngày tới.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.