Lở đất ở Trung Quốc, 35 người mất tích

Vụ tai nạn xảy ra sau trận mưa lớn kéo dài một ngày. Ảnh: CCTV News
Vụ tai nạn xảy ra sau trận mưa lớn kéo dài một ngày. Ảnh: CCTV News
Khoảng 100.000 m3 đất đá và bùn đổ xuống ở khu vực thuộc tỉnh Phúc Kiến sáng sớm nay, sau trận mưa kéo dài từ hôm qua.

Vụ lở đất đã vùi lấp công trường xây dựng một trạm thủy điện và tòa nhà văn phòng ở huyện Thái Ninh, Xinhua dẫn tin từ các quan chức ở thành phố Tam Minh cho biết.

Tai nạn xảy ra sau trận mưa lớn với lượng mưa hơn 190 mm trong suốt 24h đồng hồ, làm 35 người mất tích và 7 người bị thương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nỗ lực cao nhất để đảm bảo tốc độ cứu hộ và điều trị cho người bị thương.

Ông Tập cũng thúc giục tăng cường giám sát để ngăn chặn thảm họa tiếp theo.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề nghị Bộ Đất đai và Tài nguyên cử đội cứu hộ thuộc Ủy ban quốc gia tới Phúc Kiến để giám sát và hỗ trợ công tác cứu nạn.

Cơ quan phụ trách du lịch địa phương yêu cầu tất cả các điểm tham quan ngưng hoạt động từ 8h sáng. Phúc Kiến là nơi có nhiều cảnh hồ đẹp và hẻm núi ngoạn mục.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.