Lở đất ở Afghanistan, 2.000 người bị chôn vùi

Người dân ở tỉnh Badakshan, Afghanistan
Người dân ở tỉnh Badakshan, Afghanistan
TPO - Có ít nhất 2.000 người bị mất tích trong trận lở đất khủng khiếp do mưa lớn ở tỉnh Badakshan (Afghanistan). Các báo cáo cho biết, nhiều khả năng những người mất tích bị chôn vùi dưới lớp đất, đá và bùn.

Theo hãng tin CNN, vụ lở đất xảy ra lúc 13h (giờ địa phương) hôm nay 2/5. CNN cũng cho rằng, hàng trăm người đã tử vong vì thảm hỏa này.

Trong khi đó, theo CBC, tính tới thời điểm hiện tại mới chỉ có vỏn vẹn 8 người được giải cứu sau trận lở đất khủng khiếp kể trên.

Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường nhưng không đủ thiết bị cứu nạn, thống đốc tỉnh Badakshan, ông Shah Waliullah Adeeb cho biết.

“Việc cứu hộ không hiệu quả. Chúng tôi cần nhiều thiết bị, máy móc hơn nữa. Thậm chí vào lúc này, ngay đến xẻng cũng thiếu”, ông Adeeb cho biết.

Ông này cũng nói thêm rằng, nhà chức trách đã sơ tán một ngôi làng gần đó.

Theo Theo CNN, CBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.