Lo cho Trần Đình Trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chấn thương đầu gối tái phát khiến trung vệ Trần Đình Trọng không thể ra sân ở trận đấu của Topeland Bình Định với Sài Gòn FC ở vòng 6 Night Wolf V-League 2022, diễn ra ngày 9/7 trên sân Thống Nhất.
 Lo cho Trần Đình Trọng ảnh 1

Trước đó, Đình Trọng vừa thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận hoà 1-1 của Topeland Bình Định với HAGL tại Quy Nhơn. Tuy nhiên trong chuyến làm khách tại Thống Nhất hôm qua, anh được phát hiện bị tràn dịch đầu gối.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, đấu gối Đình Trọng đã bị đau. Vì vậy dù chỉ xuất hiện chút dịch, đội bóng vẫn quyết định để anh nghỉ. “Chúng tôi muốn giữ gìn cho cậu ấy. Đáng tiếc vắng Đình Trọng nên hàng thủ Bình Định buộc phải có sự thay đổi”-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Đình Trọng bắt đầu “nổi danh” khi cùng U23 Việt Nam đoạt vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc). Anh trở thành trung vệ hàng đầu, được HLV Park Hang-seo tin dùng. Tuy nhiên đến AFF Cup 2018, Đình Trọng bị rạn xương bàn chân ở trận chung kết lượt về với Malaysia, phải sang Hàn Quốc điều trị.

 Lo cho Trần Đình Trọng ảnh 2

Đình Trọng và Văn Hậu từng là 2 vị trí trụ cột ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam. (ảnh Trọng Đạt/TTX)

V-League 2019, Đình Trọng trở lại trong màu áo CLB Hà Nội nhưng gặp chấn thương đầu gối nặng trong trận đấu với HAGL hôm 31/5. Từ đây, Đình Trọng trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng chấn thương đến nay vẫn chưa dứt điểm.

Chấn thương đầu gối luôn là nỗi sợ với các cầu thủ bóng đá. Trường hợp Đình Trọng gây lo lắng bởi chấn thương của anh kéo dài dai dẳng. Ngoài trường hợp Đình Trọng, nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam thời gian qua đều đã hoặc đang gặp những chấn thương nghiêm trọng kéo dài. Có thể kể đến trường hợp Tuấn Anh (HAGL) hay Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội).

Những trường hợp này nếu không được quan tâm điều trị dứt điểm, phong độ có thể bị ảnh hưởng. Về lâu dài, bóng đá Việt Nam có thể mất đi nhiều tài năng lớn vốn mất nhiều công sức để đào tạo nên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.