Liverpool vs Chelsea: Trả giá vì mỉa mai nhà vô địch?

Đại chiến Liverpool - Chelsea tại Anfield.
Đại chiến Liverpool - Chelsea tại Anfield.
TPO - Liverpool đã sớm vô địch Premier League 2019/2020 và không còn động lực trong những trận còn lại của mùa giải, nhưng một hành động mới đây của Chelsea có thể sẽ khiến họ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất.

Liverpool đã sớm vô địch Premier League 2019/2020 một cách vô cùng thuyết phục. Đây cũng là lý do vì sao mà họ đánh mất đi động lực thi đấu ở một vài trận gần đây, qua đó để thua những Man City (0-4), Arsenal (1-2) hay hòa Everton (0-0) và Burnley (1-1). Thêm vào đó, việc đã bị loại khỏi Champions League và cũng không còn khả năng giành 100 điểm tại Premier League khiến các ngôi sao của đội chủ sân Anfield muốn mùa giải sớm kết thúc để nghỉ ngơi cùng gia đình.

Trên lý thuyết, rõ ràng gặp Liverpool thời điểm này là một thuận lợi cho Chelsea – đội cần ít nhất 3 điểm nữa để đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, mới đây trang chủ của đội bóng này đã có một hành động vô cùng dại dột, chạm vào lòng tự ái của các CĐV cũng như cầu thủ Liverpool.

Cụ thể, vào tối ngày 21/7, trang Twitter chính thức của Chelsea đã có hành động gây chiến với Liverpool bằng cách đăng tải đoạn video… Steven Gerrard trượt chân (ngày 27/4/2014 - ở vòng đấu thứ 36 của Premier League 2013/2014). Ai cũng biết sau khoảnh khắc này, Demba Ba ghi bàn cho Chelsea, Liverpool nhận thất bại và mất chức vô địch vào tay Man City, còn Gerrard trải qua khoảnh khắc tồi tệ nhất sự nghiệp.

Trang Twitter này còn có dòng mô tả: “Chuẩn bị quay lại Anfield vào ngày mai”, cùng biểu tượng hình nắm đấm trông rất “cứng”. Các CĐV Chelsea cũng thêm dầu vào lửa với những bình luận kiểu như: “Xem nào, lịch sử sẽ lặp lại nhé”, “tôi thực sự thích bạn Admin nào đăng cái này lên đấy”. Nhưng vài người khác lại cảm thấy không hay lắm: “Làm ơn đừng khiến họ giận dữ nữa”.

Một Liverpool đã hết động lực thi đấu ở mùa này, hoàn toàn có thể vì hình ảnh gây chiến kể trên mà bùng cháy chiến ý trở lại. Mà một khi “Lữ đoàn đỏ” chơi với quyết tâm cao nhất và sự thoải mái về tâm lý trên sân nhà Anfield, có lẽ không có nhiều cơ hội để Chelsea có thể nở nụ cười ăn mừng.

Tại FA Cup mùa này, Chelsea từng thắng Liverpool 2-0, nhưng đó cũng là trận duy nhất họ thắng “Lữ đoàn đỏ” trong 5 cuộc đối đầu gần nhất. Hành quân tới Anfield vào rạng sáng mai, HLV Frank Lampard sẽ không có sự phục vụ của 3 trụ cột gồm Fikayo Tomori, Billy Gilmour và N'Golo Kante vì chấn thương. Bên phía chiến tuyến, HLV Jurgen Klopp cũng không thể tung ra sân Joel Matip, Jordan Henderson, Dejan Lovren và James Milner vì lý do tương tự. Thế nhưng xét về chiều sâu đội hình, rõ ràng Liverpool ăn đứt các vị khách ở thời điểm này.

MỚI - NÓNG