Liverpool trọng thưởng cho 2 ngôi sao trước chung kết Champions League

James Milner (giữa) sẽ được gia hạn hợp đồng sau chung kết Champions League.
James Milner (giữa) sẽ được gia hạn hợp đồng sau chung kết Champions League.
TPO - Ban lãnh đạo Liverpool quyết định gia hạn hợp đồng với hai cầu thủ quan trọng trong đội hình là tiền vệ James Milner và trung vệ Joel Matip.

Vào rạng sáng ngày 2/6 tới, Liverpool sẽ bước vào trận chung kết Champions League mùa giải 2018/19 với Tottenham. Những ngày qua, HLV Jurgen Klopp và các học trò rất tích cực chuẩn bị. Trong khi đó, Ban lãnh đạo “Lữ đoàn đỏ” cũng liên tục tìm những cách thức để cổ vũ tinh thần các ngôi sao. Theo thông tin từ Telegraph, họ vừa gửi tin vui đến cho bộ đôi James Milner - Joel Matip khi cho biết sẽ gia han hợp đồng với cả hai.

James Milner năm nay đã 33 tuổi và chỉ còn 1 năm hợp đồng. Tuy nhiên, anh là một trong những cầu thủ có nhiều đóng góp nhất cho Liverpool trong vài năm trở lại đây, cả về vấn đề chuyên môn lẫn tinh thần. Cụ thể, James Milner hiện là đội phó thứ nhất, ra sân tới 44 trận kể từ đầu mùa, ghi 7 bàn và có 9 đường kiến tạo thành bàn. Ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield dự định sẽ giữ chân tiền vệ kỳ cựu người Anh này đến ít nhất là năm 2021.

Trong khi đó, Joel Matip năm nay 27 tuổi, còn hợp đồng tới 2020 và là cộng sự ăn ý với Virgil van Dijk ở trung tâm hàng thủ Liverpool. Sự chắc chắn của trung vệ người Cameroon này đã khiến Dejan Lovren phải “mài đũng quần” trên ghế dự bị. Liverpool đã chốt phương án gia hạn hợp đồng với Matip tới tháng 6/2023.

Được biết, cả Liverpool và Tottenham đều đã di chuyển tới thành phố Madrid để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League. Theo tiết lộ, phía Liverpool chỉ có trường hợp của Naby Keita là không thể ra sân. Theo chiều ngược lại, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham nhiều khả năng sẽ không thể sử dụng Den Davies, Jan Vertonghen, Harry Winks, Davinson Sanchez và Victor Wanyama, trong khi khả năng ra sân của Harry Kane còn bỏ ngỏ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.