Liverpool: Nhà vô địch vĩ đại nhất nước Anh

Liverpool trở lại ngôi vương nước Anh sau 30 năm chờ đợi
Liverpool trở lại ngôi vương nước Anh sau 30 năm chờ đợi
TP - Với việc đăng quang Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020, Liverpool không chỉ giải cơn khát danh hiệu kéo dài 30 năm, mà còn đi vào lịch sử giải đấu với tư cách nhà vô địch sớm nhất trước tới 7 vòng đấu. 

Sau 30 năm chờ đợi, với nhiều lần tưởng như bị tước ngôi vô địch đã nắm chắc trong lòng bàn tay vì đại dịch COVID-19, Liverpool cuối cùng cũng hiện thực hoá được giấc mơ đăng quang giải đấu cao nhất xứ sương mù. Man City đã tự “dâng” chức vô địch mùa giải 2019-2020 cho Liverpool, sau thất bại 1-2 trước Chelsea tại vòng 31 Ngoại hạng Anh rạng sáng 26/6. Họ có 63 điểm, kém Liverpool 23 điểm, trong khi Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn lại 7 vòng đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Man City không thể đuổi kịp Liverpool cho dù họ toàn thắng 7 trận còn lại và đối thủ toàn thua. 

Ngay sau khi biết được kết quả trận Chelsea - Man City, các CĐV Liverpool lập tức đổ ra đường ăn mừng thời khắc lịch sử. Sắc đỏ ngập tràn các con phố và bên ngoài sân vận động Anfield khi hàng ngàn người mặc áo đội bóng tổ chức buổi tiệc ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Sau đúng 3 thập kỷ chờ đợi, Liverpool mới trở lại vị thế đội bóng mạnh nhất xứ sở sương mù. Đây cũng là chiếc cúp Ngoại hạng Anh đầu tiên mà họ có được trong phòng thay đồ.

Trong niềm hạnh phúc tột độ, HLV Jurgen Klopp rơi nước mắt vì xúc động khi trả lời báo giới. Nhà cầm quân người Đức bày tỏ: “Tôi không nói nên lời. Thật khó tin. Điều này vượt quá suy nghĩ của tôi. Cuộc đua rất căng thẳng và tôi chẳng có công lao gì nhiều. Đây là thành tựu tuyệt vời của các cầu thủ. Được huấn luyện họ là một niềm hạnh phúc”.

Không chỉ đăng quang, Liverpool còn lập kỷ lục trở thành CLB vô địch sớm nhất lịch sử Ngoại hạng Anh khi đăng quang trước 7 vòng đấu. Đội bóng của Jurgen Klopp vượt qua kỷ lục cũ của Man City (2017-2018) và M.U (2000-2001), 2 đội bóng thành Manchester đều vô địch sớm 5 vòng đấu.

Tính tổng cộng, đây là chức vô địch nước Anh thứ 19 mà Liverpool đoạt được, giúp họ tiến gần đến kỷ lục 20 danh hiệu do M.U nắm giữ. Với riêng HLV Klopp, ông cũng đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành huấn luyện viên người Đức đầu tiên vô địch giải bóng đá cao nhất xứ sương mù trong lịch sử 131 năm.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 của Liverpool được nhiều người đánh giá cao hơn cả đội hình bất bại của Arsenal, kỷ lục 100 điểm của Man City hay đăng quang với tỷ lệ cược 5000/1 của Leicester City. Để làm nên một tập thể hùng mạnh như hiện tại, Liverpool bắt đầu bước đi chính xác bằng việc bổ nhiệm Jurgen Klopp làm HLV trưởng năm 2015, sau đó là chiêu mộ nhiều hảo thủ như Salah, Mane, Van Dijk, hay Alisson. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.