Liverpool “kết liễu” Inter Milan

Liverpool “kết liễu” Inter Milan
TPO – Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Inter ngay tại Giuseppe Meazza bằng bàn thắng duy nhất của El Nino Torres và chính thức lọt vào vòng tứ kết Champions League.
Liverpool “kết liễu” Inter Milan ảnh 1

Torres ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: BBC

Trước trận đấu, toàn nước Ý hướng về Giussepe Meazza để cổ vũ cho Inter trong trận lượt về. 43 năm trước, cũng trong một đêm Giuseppe Meazza huyền diệu, Inter đã loại Liverpool bằng chiến thắng 3-0.

Nhưng câu chuyện cổ tích không lặp lại. Cuộc chiến Anh - Ý đã đến hồi kết thúc khi Inter không thể làm được cái điều mà những Fachetti, Mazzola... làm cách đây 43 năm.

Lần thứ ba liên tiếp Inter gục ngã ở vòng knock out và có gì giống nhau trong những thất bại của Nezzazzuri?

Hai mùa giải trước, Inter đều bị loại bởi những đội bóng Tây Ban Nha là Valencia và Villarreal.

Năm nay, người người tung nhát dao quyết định hạ gục Inter cũng là một cái tên đến từ xứ sở bò tót: Fernando Torres. Chính anh là người khiến Materazzi nhận thẻ đỏ ở trận lượt đi và dẫn đến việc Inter vỡ trận.

Kể từ khi Juventus bị giáng xuống Serie B, hàng loạt những nhân tài đã cập bến Giuseppe Meazza và biến Inter trở thành thế lực bất khả chiến bại ở Serie A.

Song cuộc chiến ở đấu trường châu Âu khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Real, Milan đã lần lượt phải nói lời chia tay và lần này đến lượt Inter.

Lẽ đương nhiên, Liverpool xứng đáng dành chiến thắng. Nhưng cũng phải nhìn nhận Inter đã làm tất cả để tái hiện lại quá khứ hào hùng cách đây 43 năm. Song tất cả đều vô vọng bởi Liverpool vẫn là vua đấu cúp.

Những gì diễn ra trên thánh địa Giuseppe Meazza đêm qua không một cổ động viên của Inter nào muốn chứng kiến bởi nó quá tàn nhẫn. Nhưng đến lúc Nezzazzuri phải nhìn vào thực tế. Đấu trường châu Âu khắc nghiệt hơn Serie A rất nhiều.

Trở lại với những diễn biến của trận đấu đêm qua, Inter nhập cuộc với quyết tâm rất cao bởi họ cần thắng cách biệt mới giành quyền đi tiếp.

Ngay ở phút thứ 8, Julio Cruz thử tài thủ thành Reina bằng pha dứt điểm từ xa đầy uy lực. Song bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành người Tây Ban Nha.

Trên hàng công của Inter, cặp tiền đạo Ibrahimovic - Cruz chơi khá ăn ý. Chính bộ đôi này đã phối hợp rất tốt dẫn đến tình huống nguy hiểm ở phút 30. Rất tiếc Cruz đã dứt điểm đi chệch khung thành.

Cơ hội tốt nhất mà Inter tạo ra trong hiệp 1 diễn ra ở phút 43. Maicon đi bóng bên cánh phải và căng sệt vào trong, nhưng một lần nữa Reina lại chiến thắng cú dứt điểm của Cruz bằng một pha cản phá không thể tin nổi.

Bế tắc trong tấn công, Inter tỏ ra nôn nóng và thiếu bình tĩnh. Hậu quả là ở phút 50 Burdisso đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Không còn gì để mất, Inter dồn lên tấn công ào ạt. Phút 58, Ibrahimovic tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Liverpool và dứt điểm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng một lần nữa may mắn đứng về phía đội khách khi bóng đi chệch khung thành.

Nhưng đó là tất cả những gì Inter có thể làm được bởi Liverpool đã tung nhát dao quyết định ở thời khắc quan trọng nhất. Phút 63, nhận đường chuyền của Aurelio, Torres chỉnh bóng và xoay người dứt điểm cực kỳ chính xác. Bóng bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Cesar.

Thời gian còn lại là khá nhiều, song Liverpool chủ động chơi phong tỏa trận trong khi Inter tấn công trong vô vọng. Cú dứt điểm chệch khung thành của Ibahimovic ở phút 84 khép lại một trận thua cay đắng ngay trên sân nhà của Nezzazzuri.

Như vậy, Champions League mùa giải 2007-2008 chứng kiến thành công của các đội bóng đến từ Premier League khi cả 4 đại diện là MU, Arsenal, Chelsea và Liverpool đều lọt vào vòng tứ kết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.