Liverpool đón 3 tin vui, 1 tin buồn về nhân sự

Mohamed Salah kịp bình phục trước trận Huddersfield
Mohamed Salah kịp bình phục trước trận Huddersfield
TPO - Trước ngày Ngoại hạng Anh trở lại, Liverpool đã đón nhận các thông tin trái ngược về nhân sự.

Đầu tiên, người Liverpool đã có thể “thở phào nhẹ nhõm” khi 3 cầu thủ trụ cột Mohamed Salah, Virgil van Dijk và James Milner không dính chấn thương nặng và có thể trở lại thi đấu vào cuối tuần này.

Salah và Van Dijk đã bị đau khi phục vụ đội tuyển quốc gia. Salah dính chấn thương cơ bắp trong trận Ai Cập thắng eSwatini 4-0 cuối tuần trước, trong khi Van Dijk bị tái phát vết đau ở xương sườn khi Hà Lan đè bẹp tuyển Đức 3-0.

Trong ngày hôm qua, bộ đôi này đã được trở lại Liverpool kiểm tra và đánh giá lại tình hình. May mắn cho The Reds khi cả 2 đều không chấn thương quá nặng và có thể thi đấu với Huddersfield ở vòng 9  Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, James Milner bị chấn thương gân kheo ở trận hòa 0-0 với Man City cách đây hơn 1 tuần. Thông tin ban đầu cho rằng tiền vệ 32 tuổi này cần đến 1 tháng nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng anh đã hồi phục nhanh bất ngờ và sẵn sàng trở lại.

Tin không vui duy nhất Liverpool phải nhận là chấn thương của Sadio Mane. Ngôi sao người Senegal đã bị rạn xương ngón tay cái khi tập luyện với đội tuyển quốc gia. Hiện tại, vẫn chưa rõ Mane có thể thi đấu với Huddersfield hay không.

Tình hình nhân sự của Liverpool được đặc biệt quan tâm bởi lẽ họ đang cạnh tranh ngôi đầu Ngoại hạng Anh rất quyết liệt với Man City và Chelsea. Sau 8 vòng đấu đầu tiên, 3 đội bóng này cùng có 20 điểm và chỉ phân thứ hạng bằng hiệu số bàn thắng thua. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.