Liverpool bỏ xa M.U 41 điểm, lập kỷ lục chưa từng có

Liverpool trên đường xô đổ hàng loạt kỷ lục.
Liverpool trên đường xô đổ hàng loạt kỷ lục.
TPO - Chiến thắng 1-0 trước Norwich đêm qua giúp Liverpool giành được 76 điểm chỉ sau 26 trận đấu. Họ cũng bỏ xa “đại kình địch” M.U đến 41 điểm.

Trở lại sau kỳ nghỉ Đông, Liverpool bất ngờ gặp nhiều khó khăn trên sân Norwich City. Tuy vậy, The Reds vẫn giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Sadio Mane ở phút 78.

Đây là chiến thắng thứ 17 liên tiếp của Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Sau 26 vòng đấu, họ đã thắng 25 trận và chỉ hòa 1 trận duy nhất với M.U ở lượt đi. Kết quả này giúp Liverpool giành được 76/78 điểm tối đa, điểm số kỷ lục ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Với số điểm này, Liverpool cũng chắc chắn giành vé tham dự Champions League mùa tới cho dù Ngoại hạng Anh vẫn còn đến 12 vòng đấu nữa. Hiện tại, Liverpool đã hơn Man City 25 điểm và họ chỉ cần thêm 6 chiến thắng là chắc chắn lên ngôi vô địch nước Anh lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi.

Bên cạnh đó, người hâm mộ Liverpool đặc biệt hả hê khi họ đã bỏ xa “đại kình địch” M.U đến 41 điểm. Điều này có nghĩa ngay cả khi M.U thắng tất cả các trận đấu còn lại, trong khi Liverpool toàn thua thì họ vẫn đứng trên M.U. Đây được xem là sự sỉ nhục với Quỷ đỏ.

Đội bóng của HLV Ole Solskjaer sẽ làm khách của Chelsea trong trận đấu vào rạng sáng thứ 3 tuần tới. M.U đã có thêm cơ hội dự Champions League sau khi Man City nhận án phạt từ UEFA. Tuy vậy, họ vẫn buộc phải đánh bại Chelsea nếu muốn kiểm soát tình hình.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.