Liu Xiang hé lộ nguyên nhân chấn thương

Liu Xiang hé lộ nguyên nhân chấn thương
TP - "Tôi không thể chịu được vết đau ở chân. Nếu tiếp tục cuộc đua, gân chân tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng" - Liu Xiang, nhà vô địch 110m rào nam tại Athens nói về lý do rút khỏi cuộc đua bảo vệ tấm HCV.

>> Bắc Kinh đổ nước mắt vì Liu Xiang

Liu Xiang hé lộ nguyên nhân chấn thương ảnh 1
Liu Xiang đau đớn với chấn thương. Ảnh: S.I

Một ngày sau sự kiện gây chấn động nước chủ nhà Olympic 2008 với việc nhà vô địch nội dung 110m rào nam tại Athens buộc phải rút khỏi cuộc đua bảo vệ tấm HCV, “nhân vật chính” Liu Xiang đã xuất hiện trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc để giải thích cho cuộc rút lui đầy nước mắt của mình.

“Có rất nhiều người quan tâm và ủng hộ cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc nhưng quả thật tôi không thể làm khác được” - Liu Xiang chán nản và thất vọng mở đầu lời phát biểu của mình trong buổi phỏng vấn trên truyền hình.

Liu Xiang, 25 tuổi, là người Trung Quốc đầu tiên giành HCV Olympic trên đường chạy điền kinh khi anh bước lên bục vinh quang 4 năm trước tại Athens.

Tấm HCV đó đã đưa Liu Xiang lên trở thành ngôi sao được mến mộ nhất tại quốc gia đông dân nhất thế giới, vượt qua cả người hùng NBA Yao Ming và là VĐV mang tính biểu tượng cho đoàn thể thao chủ nhà tại Olympic Bắc Kinh 2008 với hình ảnh được in trên hàng triệu tờ áp phích của Thế vận hội.

Việc Liu Xiang rút lui khỏi cuộc tranh tài đúng ngày thi đấu đã gây sốc cho người hâm mộ Trung Quốc.

“Tôi cảm thấy không ổn ngay khi bắt đầu khởi động cho cuộc thi. Chân tôi nhức nhối và rất đau khi tôi chạy nhẹ. Tôi không hiểu nổi tại sao mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng này. Tôi muốn tiếp tục nhưng tôi không thể. Tôi không thể chịu được vết đau ở chân. Nếu tôi tiếp tục cuộc đua, gân chân tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó” - Liu Xiang thổ lộ.

Từ hơn tuần qua, những lời đồn đoán về việc Liu bị chấn thương đã lan đi. Thực tế, Liu đã phải chịu đựng những con đau âm ỉ do chấn thương gân gót chân từ nhiều năm qua và bị tái phát nghiêm trọng trong buổi tập hôm thứ Bảy tuần trước.

Trên trang web của Liu cho biết, ngay khi anh trở về Làng VĐV, các bác sỹ đã tiến hành chữa trị cho anh bằng những phương thuốc bí truyền để giúp anh dịu cơn đau nhưng cũng không cho biết chi tiết của việc chữa trị.

Theo Liu Xiang, anh vẫn còn hy vọng bình phục và tiếp tục thi đấu trở lại thay vì liều lĩnh tham dự vòng đấu loại và đối mặt với nguy cơ giải nghệ. “Tôi biết tôi còn khả năng và cơ hội trở lại khi chân tôi bình phục. Vấn đề quan trọng nhất giờ đây là chữa lành chấn thương. Tôi vẫn còn cơ hội thi đấu trong năm sau và trên hết, tôi vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng”. 

MỚI - NÓNG