Lính cứu hỏa nuôi cá sấu như thú cưng suốt 47 năm

Ông Buren nuôi cá sấu trong vườn nhà suốt 47 năm.
Ông Buren nuôi cá sấu trong vườn nhà suốt 47 năm.
TPO - Một lính cứu hỏa ở Mỹ đã nuôi con cá sấu suốt 47 năm, bất chấp sự phản đối của chính quyền.

Lính cứu hỏa David Van Buren (ở Coconut Grove, Florida, Mĩ) nuôi một con cá sấu tên Gwendolyn suốt 47 năm qua.

Ông Buren rất cưng chiều Gwendolyn, thường xuyên cho "thú cưng" của mình ăn pizza và bánh quy. Thậm chí, ông còn mang theo Gwendolyn đến trường đại học.

Tuy nhiên vừa qua, tổ chức động vật hoang dã Florida thông báo rằng ông Buren không thể tiếp tục nuôi con vật vì nó quá lớn để thả tự do trong khu vực dân cư.

Thế nhưng, ông Buren một mực khẳng định, cá sấu Gwendolyn không hề gây nguy hiểm cho bất kỳ ai. Ông còn tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ con cá sấu.

Quan điểm của ông Buren nhận được sự ủng hộ từ Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida. Họ cho rằng, Gwendolyn sống cùng ông Van Buren lâu năm nên sẽ tốt hơn khi để ông tiếp tục chăm sóc con vật. Nhưng họ yêu cầu ông Van Buren phải thay đổi và mở rộng không gian sống cho Gwendolyn.

Theo Theo Sky
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.