Lính bắn tỉa Nga được trang bị máy bay trinh sát điều khiển từ xa

0:00 / 0:00
0:00
Lính bắn tỉa Nga
Lính bắn tỉa Nga
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định trang bị cho các đơn vị bắn tỉa những drone (máy bay điều khiển từ xa) trinh sát. Cứ hai xạ thủ sẽ được phát một drone. Nhờ đó, người lính có thể phát hiện kẻ thù ở khoảng cách hàng km, tiến hành trinh sát và trong tương lai có thể khai hỏa vũ khí nhỏ.

Các nguồn tin trong bộ quốc phòng nói với Izvestia rằng quyết định trang bị cho các đơn vị bắn tỉa máy bay không người lái đã được đưa ra. Đối tượng đầu tiên nhận được vật phẩm mới sẽ là lính bắn tỉa của Lực lượng Dù. Họ cũng sẽ kiểm tra mức độ hiệu quả của máy bay không người lái.

Nếu cuộc thử nghiệm được coi là thành công, các UAV cỡ nhỏ này sẽ được bổ sung cho các đơn vị bắn tỉa của Thủy quân lục chiến, Lực lượng Đặc nhiệm và Lực lượng Lục quân. Ngoài ra, trong tương lai, vấn đề trang bị đạn dược cỡ nhỏ cho máy bay không người lái "bắn tỉa", đang được cân nhắc.

Đặc điểm cụ thể của những chiếc drone bắn tỉa này vẫn chưa được công bố rõ. Tuy nhiên, trọng lượng và kích thước của chúng cho phép người lính mang chúng trong ba lô mà không gặp bất kỳ vấn đề gì và triển khai chúng từ hầu hết mọi địa hình.

Bằng cách cho thiết bị bay lên bầu trời, người bắn tỉa và đồng đội của anh ta có thể quan sát tình hình trong bán kính vài km trên màn hình của các máy tính bảng nhỏ. Đồng thời, các động cơ của máy bay hoạt động gần như trong im lặng, và do kích thước nhỏ, bản thân nó khó có thể bị phát hiện khi bay trên trời.

Việc sử dụng drone trong quân đội của Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu được tiến hành từ năm 2019, tại các đơn vị thuộc Binh đoàn 58 của Quân khu phía Nam, các đơn vị của Quân khu miền Đông.

MỚI - NÓNG