Lĩnh án nặng vì phá két của ngân hàng

Bị cáo trong phiên xử ngày 20/4
Bị cáo trong phiên xử ngày 20/4
TPO - Lợi dụng sơ hở của nhân viên ngân hàng, trong chớp mắt, gã bảo vệ nhanh tay phá két đựng tiền, chôm chỉa 700 triệu đồng.
Ngày 20/4, TAND TP Hà Nội tuyên 11 năm tù đối với Nguyễn Tuấn Dương (SN 1984, ở phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, tháng 3/2014, Dương được Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn (ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) phân công nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh – HSC (ở phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Quá trình làm việc, Dương phát hiện anh Nguyễn Xuân Minh (nhân viên kiểm ngân của Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP Hồ Chí Minh (viết tắt HD Bank) để tiền trong thùng tôn tại quầy thu chi của ngân hàng, rồi đi ăn trưa.

Sau khi nắm bắt được quy luật này, Dương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Nghĩ là làm, ngày 7/9/2014, Dương thủ sẵn chiếc kìm cộng lực tại khu vực bảo vệ, chờ thời cơ. Hai ngày sau, khi thấy anh Minh đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, để lại chiếc thùng tôn như thường lệ, Dương dùng kìm phá khóa, lấy đi 700 triệu đồng.

Do được gia đình vận động, chỉ ít ngày sau khi gây án, Dương đã bồi hoàn phần lớn số tiền, sau đó, chủ động đến cơ quan điều tra khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG