Lĩnh 7 năm tù vì lái ô tô tông vào xe máy chở vợ cũ cho hả giận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thấy vợ cũ đi nhậu với người khác, Tú nổi cơn ghen, rồi lái ô tô bám theo và tông vào đuôi xe máy của người phụ nữ đang chở vợ cũ của Tú, khiến chị này bị thương tích nặng.

Sau 1 tuần nghị án, sáng 26/8, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tú (SN 1989), ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), 7 năm tù về tội "giết người". Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Mộng T. là bạn với vợ cũ của bị cáo.

Lĩnh 7 năm tù vì lái ô tô tông vào xe máy chở vợ cũ cho hả giận ảnh 1
Bị cáo Phan Thanh Tú. Ảnh: Văn Vũ.

Theo cáo trạng, tối ngày 14/4/2021, Tú đi xe ôtô đến một quán ăn ở phường An Hòa, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) để nhậu. Tại đây, Tú thấy Nguyễn Thị Ngọc Th. (là vợ đã ly hôn) cũng đang nhậu ở phòng gần đó cùng với chị Nguyễn Thị Mộng T. và một số bạn nên nổi cơn ghen.

Lúc này giữa Tú và vợ cũ xảy ra cự cãi thì được chị T. can ngăn. Sau đó, Tú bị bạn của Th. đánh gây thương tích nhẹ ở chân nên bỏ đi.

Khi ra về, T. sợ Th. đi về một mình bị Tú hành hung nên điều khiển xe mô tô chở Th. về. Lúc này, Tú điều khiển xe ô tô bám theo sau, với mục đích để đụng gây thương tích đối với Th. và T. cho hả giận.

Khi T. chạy xe chở Th. đến một ngã ba thuộc phường Vĩnh Lạc (TP. Rạch Giá) thì Tú cho xe tăng tốc, tông vào đuôi xe của chị T. làm người và xe va vào cây dừa ven đường. Hậu quả, chị T. bị thương tật 62%. Sau khi gây án, Tú đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngoài mức án trên, Hội đồng xét xử còn buộc Tú bồi thường cho chị T. số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG