Liệu pháp mới cho trẻ sinh non

Trẻ sinh non thích thú vui đùa với các chú bạch tuộc bằng len
Trẻ sinh non thích thú vui đùa với các chú bạch tuộc bằng len
TPO - Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm thế giới có khoảng 15 triệu trẻ em sinh non, chiếm tỉ lệ 10%. Nhằm giúp trẻ sinh non mau chóng phục hồi, một trung  tâm chăm sóc y tế đặc biệt ( NICU) thuộc bệnh viện Poole, Anh đã áp dụng một liệu pháp mới và thấy nhiều dấu hiệu tốt.

Đó là dùng các chú bạch tuộc bằng len để cạnh các bé sơ sinh. Trẻ sinh non thường có nguy cơ mắc một số vấn đề y tế nghiêm trọng, trong đó có các bệnh về hô hấp,  khó ăn uống và chậm phát triển. Với những chú bạch tuộc nhiều màu sắc này, một số trẻ được chăm sóc tại NICU đã hô hấp tốt hơn, nhịp tim bình thường hơn, dẫn đến lượng ô xy tới máu cao hơn, một nhân viên bệnh viện cho biết.

Ông Daniel Lockyer, người quản lý của NICU cho biết, ông đã hết sức ấn tượng khi  nghe nói về sự khác biệt được tạo ra từ những chú bạch tuộc len này. Ông nói: " Thật không thể tin rằng, một thứ rất đơn giản như vậy lại có thể làm cho một em bé dễ chịu và cảm thấy tốt hơn."

Theo giải thích của các nhân viên y tế, những chú bạch tuộc bằng len này với những sợi xúc tu mềm mại gợi cho đứa trẻ nhớ tới dây rốn và tử cung của người mẹ khi còn trong bụng. Họ phát hiện thấy các bé chơi đùa với những chú bạch tuộc rất âu yếm và thoải mái.

Ý tưởng dùng những chú bạch tuộc bằng len chơi với trẻ sinh non được bắt đầu từ tổ chức Spruttegruppen, một tổ chức phi chính phủ của Đan Mạch. Họ đã bắt đầu sử dụng những chú bạch tuộc đồ chơi này theo gợi ý của một người bố muốn mang bạch tuộc vào cho con chơi tại bệnh viện  đại học Aarhus. 

Kể từ năm 2013, tổ chức này đã phân phát bạch tuộc tới các trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh tại Đan Mạch và nhận được lời đề nghị của nhiều nước trên thế giới. Sau khi thấy liệu pháp này có hiệu quả, bệnh viện Poole, Anh đã quyết định áp dụng nó.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng, liệu pháp này chưa được thử nghiệm đầy đủ và rộng khắp, nên cũng cần thận trọng khi áp dụng đại trà.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...