Liệu pháp làm đẹp tóc từ thiên nhiên của bạn trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Liệu pháp làm đẹp tóc từ thiên nhiên của bạn trẻ
SVVN - Gần đây, một số bạn trẻ đã ưu tiên sử dụng những nguyên liệu từ thiên nhiên để làm đẹp cho mái tóc của mình như một cách để yêu thương bản thân và được ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu.  

“Tân trang” tóc bằng chất liệu tự nhiên…

Happi Pham (28 tuổi, hiện sinh sống tại Melbourne, Úc) được mọi người ưu ái đặt cho biệt danh là "nàng công chúa tóc mây". Sở dĩ Happi Pham được gọi như vậy là bởi cô nàng sở hữu một mái tóc dài, óng ả, suôn mượt và chắc khỏe như nàng công chúa trong bộ phim hoạt hình của Disney.

Happi Pham bắt đầu tìm tòi các phương pháp nuôi dưỡng tóc kể từ năm 2012. Cô đã học hỏi một số công thức chăm sóc tóc qua những nguồn tài liệu nước ngoài. Bên cạnh đó, cô còn sáng tạo thêm các công thức dưỡng được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên để phù hợp với chất tóc đen của bản thân cũng như khí hậu ở Việt Nam.

“Ban đầu, tóc mình ngắn như con trai, khô xơ và hư tổn rất nhiều. Sau đó, mình có tìm hiểu về các phương pháp ủ tóc thiên nhiên trên mạng của các bạn nước ngoài và áp dụng theo thì rất thành công. Ở Việt Nam, lúc đó rất ít ai làm những mặt nạ thiên nhiên này nên sau khi mình chia sẻ thì họ cho rằng mình không bình thường vì ai đâu mà trét trái cây, trứng... lên tóc bao giờ”, Happi Pham bày tỏ.

Liệu pháp làm đẹp tóc từ thiên nhiên của bạn trẻ ảnh 1
Với Happi Pham, khi chăm sóc tóc quan trọng nhất là phải kiên trì và yêu mái tóc của mình.

Happi Pham thường ủ tóc với mặt nạ thiên nhiên như mặt nạ bơ, chuối, gạo, bia, mayonnaise... mỗi tuần. Song song với phương pháp “tân trang” tóc bằng những nguyên liệu sẵn có, Happi Pham còn sử dụng những sản phẩm dưỡng tóc và các thực phẩm chức năng để hỗ trợ tóc như vitamin B tổng hợp, vitamin C, D, E.

Tuy nhiên, cô cho rằng: “Những nguyên liệu chăm sóc tóc từ thiên nhiên sẽ giúp tóc chắc khỏe, nhanh dài, bóng mượt và cải thiện từ bên trong. Còn việc dùng các sản phẩm dưỡng tóc thì chỉ là bảo vệ tóc từ bên ngoài”.

Liệu pháp làm đẹp tóc từ thiên nhiên của bạn trẻ ảnh 2
Happi Pham cho rằng nếu ta càng yêu, càng chăm sóc, nuôi dưỡng mái tóc thì tóc ta càng nhanh dài và đẹp.

Thông thường, Happi Pham dành khoảng 1 tiếng để ủ tóc. Dành khá nhiều thời gian cũng như chi phí để đầu tư cho mái tóc của mình, cô tâm sự: “Dù tốn khá nhiều thời gian, công sức, chi phí nhưng mình cảm nhận mình dần trở nên yêu thương bản thân hơn từ khi chăm sóc tóc. Miễn là chúng ta yêu tóc, chăm sóc tóc thì dù tóc uốn, xù, thẳng... đều rất đẹp theo đúng bản chất của chất tóc đó”.

đến chất liệu “bước ra” từ ký ức tuổi thơ

Lê Thị Mộng Tuyền (sống tại Trà Vinh) chọn phương pháp làm đẹp tự nhiên uốn tóc bằng cọng gòn, một loại cây “bước ra” từ ký ức thuở ấu thơ. Tuyền cho biết, đây vốn là một trò chơi dân gian lúc nhỏ cô rất thích, thi thoảng cô ôn lại kỷ niệm bằng cách rủ đám nhỏ ở xóm cùng chơi, vừa giải trí, vừa làm làm đẹp cho mái tóc của mình.

Theo Tuyền, phương pháp làm xoăn tóc này không khó. Cô chia sẻ: “Trước tiên, mình hái cọng gòn về, ngắt bỏ hết lá chỉ lấy cọng. Sau đó, làm ướt tóc, chia ra từng tép nhỏ Gấp đôi cọng gòn lại, kẹp tóc vào chính giữa, uốn từ ngọn đến sát chân tóc rồi khóa lại. Chờ cho tóc thật khô tháo ra sẽ có một mái tóc xoăn tít”.

Liệu pháp làm đẹp tóc từ thiên nhiên của bạn trẻ ảnh 3
Không những sử dụng cây gòn để làm đẹp tóc, Tuyền còn xem đây như một liệu pháp chữa lành tâm hồn.

Vì là phương pháp tự nhiên nên tóc sau khi được làm xoăn chỉ giữ được khoảng vài tiếng. Tuyền và lũ trẻ ở xóm ai cũng thích thú với mái tóc này. Khi chia sẻ lên mạng xã hội, cộng đồng mạng ai cũng ấn tượng trước “liệu trình” làm đẹp mang đậm dấu ấn tuổi thơ này.

Liệu pháp làm đẹp tóc từ thiên nhiên của bạn trẻ ảnh 4
Ngoài gòn, Tuyền còn sử dụng lá dừa để làm nón, trái cơm nguội làm trang sức, vừa chơi, vừa khơi dậy những hồi ức tuổi thơ.

Dịch bệnh vừa qua khiến công việc của Tuyền bị ảnh hưởng không ít, tuy nhiên lại khiến Tuyền được sống chậm hơn, có thêm thời gian gần gũi với gia đình và ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. “Cuộc sống bộn bề lo toan làm người ta quên đi những trò chơi và hồi ức đẹp, hằng ngày, chúng ta dành phần lớn thời gian cho chiếc điện thoại mà lờ đi những điều tốt đẹp xung quanh. Thời gian vừa qua, mình có thời gian ôn lại kỷ niệm và thấy cuộc sống này trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều”, Tuyền tâm sự.

Được biết, ngoài phương án uốn tóc đặc biệt này, trước đó, Mộng Tuyền cũng thường xuyên lan tỏa những kỷ niệm tuổi thơ đẹp gắn liền với miền Tây sông nước như đan nón bằng lá dừa, làm vòng tay, dây chuyền bằng trái cây cơm nguội...

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.