Liều lĩnh xông vào khu vực phong tỏa, chém người để đòi lại thú cưng

0:00 / 0:00
0:00
Liều lĩnh xông vào khu vực phong tỏa, chém người để đòi lại thú cưng
TPO - Bốn người đàn ông mang dao vào khu vực đang bị phong tỏa phòng, chống COVID-19 và chém 3 người bị thương. Nguyên nhân được cho là hai bên đang tranh giành một con thú cưng.

Chiều 7/7, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang điều tra vụ nhóm đàn ông đuổi chém 3 người trong khu vực đang bị phong tỏa phòng COVID-19.

Trước đó, nhóm 4 người đàn ông cầm hung khí lao vào căn nhà trên đường 41 (phường Phú Chánh, TX Tân Uyên) đuổi chém ông Nguyễn Thanh Hiếu (41 tuổi) cùng 2 người khác.

Liều lĩnh xông vào khu vực phong tỏa, chém người để đòi lại thú cưng ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ việc đang bị phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19

Cả 3 nạn nhân bỏ chạy liền bị nhóm người truy sát. Vụ việc khiến ông H. bị chém nhiều nhát trên cơ thể, ngón tay út gần đứt lìa. Hai nạn nhân còn lại cũng bị thương, trong đó một người trọng thương.

Khu vực xảy ra vụ việc hiện đang bị phong tỏa liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công an TX Tân Uyên cho hay, qua trích xuất camera an ninh để điều tra đã xác định trong nhóm đối tượng gây án có Nguyễn Văn Đệ (34 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên).

Clip: Nhóm đối tượng đến nhà đánh người

Nguyên nhân ban đầu được xác định, vào ngày 4/7, ông Hiếu phát hiện tiệm tạp hoá nằm trên địa bàn phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một có nuôi con chó giống con của mình bị mất nên đã đến tiệm tạp hoá bắt chó về nhà. Vào chiều 6/7, Đệ dẫn theo nhiều người để đòi lại chó và đánh người gây thương tích.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.