Liên tiếp bắt hàng lậu tuồn về thủ đô

Ô tô sử dụng biển giả để vận chuyển hàng lậu
Ô tô sử dụng biển giả để vận chuyển hàng lậu
TPO - Ngày 18/9, thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội cho biết, trong 4 ngày vừa qua cơ quan này liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng lậu từ biên giới về Hà Nội tiêu thụ.

Cụ thể, từ ngày 14/9, tại đường Dốc Lã – Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - PC46 đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra xe tải BKS 29C – 50950 do Nguyễn Đức Phong (SN 1970, ở TP Bắc Giang, Bắc Giang) điều khiển vận chuyển một lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu từ Lạng Sơn về Ninh Hiệp. 

Ngày 15/9, tại đường Dốc Lã – Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Đội chống buôn lậu tiếp tục bắt giữ thêm một xe tải vận chuyển hàng nghi nhập lậu cũng từ Lạng Sơn về Ninh Hiệp tiêu thụ. Xe tải này mang biển số 98C – 05404 do Ngô Văn Huy (SN 1988, trú tại TP Bắc Giang, Bắc Giang) điều khiển.

Đến ngày 17/9, tại tuyến đường Quảng Ninh – Hà Nội, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra và phát hiện 2 xe tải, loại xe có trọng tải 3,5 tấn cùng mang biển số 14C - 04485, và một xe tải biển số 14C - 04482 chở nhiều loại hàng hoá nhưng không xuất trình được hoá đơn chứng từ.

Theo cơ quan công an, hàng hoá trên số xe tải nêu trên gồm quần áo, đồ gia dụng các loại do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra các lái xe cho biết chỉ là người chở thuê và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Hiện PC46 - Công an Hà Nội đang tạm giữ toàn hàng hoá và phương tiện để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Ước tính toàn bộ số hàng  có tổng trọng lượng gần 20 tấn, trị giá hàng tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.