Liên tiếp 5 vụ đánh bom tự sát, 22 người thương vong

TPO - Ít nhất 12 người chết và 11 người khác bị thương sau khi liên tiếp 5 phụ nữ đánh bom tự sát tại tiểu bang Borno, Nigeria.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát bang Borno, Victor Isuku, cho biết, 5 vụ đánh bom tự sát xảy ra gần như cùng lúc ở làng Kofa, cách thủ phủ bang Maiduguri khoảng 8km, vào khoảng 8h30 ngày Chủ nhật (18/6, theo giờ địa phương).

 “Người đánh bom tự sát đầu tiên nổ tung gần một nhà thờ Hồi giáo, giết chết 7 người. Vụ nổ thứ 2 xảy ra trong một ngôi nhà, khiến 5 người thiệt mạng”, ông Isuku thông báo.

Người phát ngôn nói thêm, 3 kẻ đánh bom liều chết khác cũng tử vong, ngoài ra khoảng 11 người bị thương. Đáng nói hơn, tất cả thủ phạm đánh bom đều là phụ nữ.

Hiện, nhà chức trách đang điều tra các vụ tấn công, chưa có tổ chức nào tuyên bố trách nhiệm sau đó.

Tuy nhiên, theo Reuters, việc sử dụng các phần tử đánh bom tự sát ở nơi công cộng là chiến thuật thường được Boko Haram, nhóm phiến quân tập trung nhiều ở Borno trong cuộc nổi dậy 8 năm nhằm mục đích tạo ra đế chế Hồi giáo riêng, sử dụng.

Borno bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc nổi dậy, với khoảng hơn 20.000 người chết và khiến khoảng 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ năm 2009.

Trước đó, ngày 7/6, Boko Haram thực hiện vụ đánh bom và xả súng ở Maiduguri, khiến 14 người thiệt mạng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG