Liên minh châu Âu vượt qua bế tắc, nhất trí cấm vận dầu Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/5, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này đã đồng ý cắt 90% dầu mỏ nhập từ Nga vào cuối năm nay, vượt qua bế tắc trong nhiều tuần để có được gói trừng phạt mạnh tay nhất đối với Mátxcơva kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra cách đây 3 tháng.
Liên minh châu Âu vượt qua bế tắc, nhất trí cấm vận dầu Nga ảnh 1

Thủ tướng Hungary Victor Orban trả lời báo chí trước khi dự thượng đỉnh của EU ngày 30/5. (Ảnh: Reuters)

Các nhà ngoại giao EU cho biết sự đồng thuận này sẽ dọn đường cho những biện pháp khác trong gói trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga, bao gồm việc loại ngân hàng lớn nhất của Nga Sberbank khỏi hệ thống thanh toán SWIFT.

“Đã có sự nhất trí để cấm xuất khẩu dầu mỏ của Nga sang EU. Điều này ngay lập tức tác động lên hơn 2/3 dầu nhập từ Nga…”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết trên Twitter sau khi kết thúc ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày của 27 lãnh đạo EU.

Các lãnh đạo của khối đồng ý rằng lệnh cấm vận dầu mỏ sẽ bao gồm một số ngoại lệ đối với Hungary – quốc gia không có biển đang phụ thuộc nặng nề vào dầu nhập từ Nga và cũng là trở ngại chính khiến EU bế tắc suốt thời gian qua.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu rằng các lãnh đạo EU quá nhẹ tay với Mátxcơva.

EU đã áp dụng 5 vòng trừng phạt Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, nhưng gói trừng phạt bao gồm lệnh cấm vận dầu gặp trở ngại vì nhiều thành viên phụ thuộc vào dầu của Nga.

Các nhà ngoại giao cho biết lãnh đạo khối đã thống nhất về chính trị đối với lệnh cấm vận dầu mỏ, còn chi tiết sẽ được cụ thể hoá sau.

Phát biểu trước khi EU đạt được thoả thuận, ông Zelenskiy chỉ trích EU thiếu quyết tâm.

“Vì sao các bạn phụ thuộc vào Nga, vào áp lực của họ, và không phải điều ngược lại? Nga phải phụ thuộc vào các bạn. Vì sao Nga vẫn có thể kiếm thêm gần tỷ euro mỗi ngày bằng cách bán năng lượng?”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.