Liên minh châu Âu kéo dài lệnh trừng phạt Nga

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Liên minh châu Âu (EU) ngày hôm nay 18/6 đã thống nhất kéo dài lệnh trừng phạt Nga nhằm "đáp trả việc Moscow sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea và thủ phủ Sevastopol của Ukraine". Lệnh trừng phạt mới có hiệu lực đến ngày 23/6/2019.

Lệnh trừng phạt có hiệu lực từ năm 2014, và được giới chức EU gia hạn theo từng năm. Lần cuối cùng các biện pháp trừng phạt được EU áp đặt lên Nga diễn ra và tháng 6/2017, có hiệu lực đên ngày 23/6/2018.

Tuyên bố của EU nêu rõ: "Liên minh châu Âu lên án mạnh mẽ hành động của những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ Liên bang Nga trong việc xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Bán đảo Crimea và thủ phủ Sevastopol đã trở thành một phần của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 3/2014.

Theo đó, 96,77% người dân Crimea và 95,6% người dân thủ phủ Sevastopol bỏ phiếu thông qua việc tách ra khỏi Ukraine để gia nhập vào Liên bang Nga.

Ukraine và các chính phủ phương Tây từ chối công nhận cuộc trưng cầu dân ý này và áp đặt lệnh hàng loạt lệnh trừng phạt chống lại nước Nga.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG