Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại với Mỹ vì vụ rò rỉ tài liệu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại với Mỹ về thông tin cho rằng hoạt động liên lạc của Tổng thư ký Antonio Guterres bị giám sát.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric ngày 18/4 cho biết: “Liên Hợp Quốc đã chính thức bày tỏ quan ngại về báo cáo gần đây cho rằng các liên lạc giữa Tổng thư ký và những quan chức cấp cao khác của Liên Hợp Quốc đã bị Chính phủ Mỹ theo dõi và can thiệp”.

Theo ông Dujarric, những hành động như vậy “không phù hợp với các nghĩa vụ của Mỹ được nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước về Quyền ưu tiên - miễn trừ của Liên Hợp Quốc”.

Trước đó, tờ Washington Post trích dẫn các tài liệu quân sự bị rò rỉ nghi của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã can thiệp ít nhất bốn cuộc trò chuyện của ông Guterres với các quan chức Liên Hợp Quốc khác, bao gồm cả về Ukraine.

Cơ quan chức năng Mỹ tuần trước đã bắt giữ một quân nhân 21 tuổi bị cáo buộc phát tán hàng trăm tài liệu quân sự bí mật của Mỹ. Tuy nhiên các tài liệu này chưa được xác thực.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG