Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Chấp nhận phim “Remake”

LHP Việt Nam lần thứ 20 trở lại Đà Nẵng sau 29 năm. Ảnh: Mạnh Thắng.
LHP Việt Nam lần thứ 20 trở lại Đà Nẵng sau 29 năm. Ảnh: Mạnh Thắng.
TP - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 trở lại Đà Nẵng lần thứ 2 vào tháng 11 tới với một số thay đổi như chấp nhận phim Remake (phim làm lại) và đáng kể nhất là có thêm giải thưởng Film ASEAN.

Giải ASEAN như điểm nhấn

LHP Việt Nam từng diễn ra ở Đà Nẵng năm 1988, cuộc hội ngộ điện ảnh lần thứ 20 dự kiến diễn ra  từ 24-28/11, trong đó lễ khai mạc và bế mạc diễn ra ở Nhà hát Trưng Vương, trực tiếp trên VTV.

Theo thông tin từ BTC, liên hoan năm nay hứa hẹn có thay đổi từ khẩu hiệu trở đi “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam hiện đại và nhân văn”. Lí giải điều này, đại diện BTC nhắc tới Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 được Chính phủ phê duyệt trong đó điện ảnh thuộc thành phần mũi nhọn và được ưu tiên. Tiêu chí và khẩu hiệu LHP năm nay hướng đến tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn, nghệ thuật thể hiện mới, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả.

Ngoài các giải Bông sen Vàng, Bạc như thường lệ, BTC đề xuất thêm giải thưởng Film ASEAN xem như điểm nhấn. Giải thưởng mới không chỉ mang ý nghĩa hội nhập, còn là hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Lãnh đạo Bộ VHTTDL cho biết, các đơn vị đang làm việc với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam về giải thưởng ASEAN này. BTC mời ba giám khảo là các nhà hoạt động điện ảnh có uy tín từ các nước ngoài khối ASEAN cầm cân nảy mực. Phim chọn dự thi và phim chiếu trong chương trình toàn cảnh được thông báo tới đơn vị sản xuất trước 15/10.

Giải thưởng Film ASEAN có chủ đề “Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN” hướng tới phát hiện và khích lệ tài năng mới của điện ảnh trong khu vực. Mỗi quốc gia thành viên được gửi một phim truyện thời lượng từ 80 phút trở lên, sản xuất trong năm 2016-2017. Thời hạn cuối nhận phim dự giải là 10/11. Hạng mục trao giải thưởng cho phim ASEAN: Giải Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ngoài các hoạt động hội thảo, tuần phim chào mừng, Cty Sen Vàng đề xuất ba buổi chiếu phim ngoài trời bên sông Hàn trong các ngày 25-27/11. Trước mỗi buổi chiếu phim có trình diễn thời trang. Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng giao việc này cho Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng phối hợp. Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên đề nghị Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan cần nêu bật sự khác biệt và tinh thần mới của kỳ liên hoan này.

Chấp nhận phim “remake”

Trong khi giải Cánh diều của Hội Điện ảnh nói không với phim remake, các nhà tổ chức LHP đón nhận tác phẩm Việt hoá. Điều lệ của LHP Việt Nam lần thứ 20 nêu: Phim làm lại (remake) từ kịch bản/phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự tất cả các chương trình của LHP. Trường hợp phim được tuyển chọn vào vòng dự thi sẽ được xét các giải thưởng cho cá nhân, trừ giải thưởng cho tác giả kịch bản và giải thưởng dành cho phim. Với các phim có thành phần sáng tác chính không mang quốc tịch Việt Nam vẫn được xét trao giải thưởng.

Giải thưởng Film ASEAN có chủ đề “Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN” hướng tới phát hiện và khích lệ tài năng mới của điện ảnh trong khu vực. Mỗi quốc gia thành viên được gửi một phim truyện thời lượng từ 80 phút trở lên, sản xuất trong năm 2016-2017.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.