Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2022 ngày 26/11: Messi có cứu được Argentina?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2022 ngày 26/11. Cập nhật các cặp đấu vòng bảng World Cup 2022 diễn ra trong ngày 26/11 và rạng sáng ngày 27/11.
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2022 ngày 26/11: Messi có cứu được Argentina? ảnh 1

Thông tin World Cup 2022

FIFA World Cup 2022 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22 và được tổ chức ở Qatar. Vòng chung kết sẽ diễn ra với sự tham gia của 32 đội tuyển bóng đá quốc gia bao gồm cả đội chủ nhà.

Đây là kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức tại châu Á (sau kỳ World Cup 2002 được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc), và là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Trung Đông, thuộc Tây Á và thuộc vùng Thế giới Ả Rập.

Đây cũng sẽ là lần cuối cùng giải đấu có 32 đội tham dự, khi số đội góp mặt sẽ được tăng lên 48 vào giải đấu năm 2026. Ban đầu giải đấu diễn ra vào mùa hè. Nhưng nhiệt độ vào mùa hè ở Qatar thường nóng hơn 40°C.

Do đó, Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) chính thức đưa ra quyết định giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức vào mùa đông.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2022 ngày 26/11

Nhiều trận đấu rất hấp dẫn sẽ diễn ra trong ngày 26/11, rạng sáng 27. Đáng chú ý nhất là trận đấu giữa Pháp và Đan Mạch ở bảng D. Messi và Argentina cũng có cơ hội sửa sai dù Mexico là đối thủ không dễ chơi. Hai đại diện châu Á là Australia và Saudi Arabia cũng sẽ lần lượt gặp Tunisia và Ba Lan.

Ngày Thời gian Bảng Cặp đấu Kênh trực tiếp
26/11 17h00 D Tunisia vs Australia VTV5, VTV5 TNB

20h00 C Ba Lan vs Saudi Arabia VTV2, VTVCần Thơ

23h00 D Pháp vs Đan Mạch VTV2, VTVCần Thơ
27/11 02h00 C Argentina vs Mexico VTV3, VTVCần Thơ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.