Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết AFF Cup 2022 ngày 16/1: 25 Tết, trăm triệu người chờ tin vui

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2022 ngày 16/1. Cập nhật lịch thi đấu và các kênh trực tiếp AFF Cup 2022 trận đấu của đội tuyển Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết AFF Cup 2022 ngày 16/1: 25 Tết, trăm triệu người chờ tin vui ảnh 1

Thông tin chung kết AFF Cup 2022

AFF Cup 2022 (tên chính thức là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022) là lần thứ 14 Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup được tổ chức. Tập đoàn Mitsubishi Electric trở thành nhà tài trợ tên giải kể từ năm nay.

Giải đấu AFF Cup năm nay có địa điểm tổ chức trải đều ở 9 quốc gia là: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào. Theo lịch thi đấu, giải sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023.

Sau khi kết thúc vòng bảng, Việt NamThái Lan lần lượt gặp Indonesia và Malaysia ở bán kết. Dù gặp đôi chút khó khăn nhưng cả hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á vẫn giành vé vào chơi trận chung kết. Sau 15 năm, Việt Nam mới gặp Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam cũng chưa giành chiến thắng trước Thái Lan trong các trận đấu chính thức.

Trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam mở tỷ số trước Thái Lan nhưng đã bị thủng lưới liên tiếp đầu hiệp 2. Phải nhờ đến bàn thắng những phút cuối của Văn Thanh, thầy trò HLV Park Hang-seo mới tránh được thất bại. Ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng trước đối thủ hoặc hòa với tỉ số 3-3 trở lên để lên ngôi vô địch.

Lịch thi đấu chung kết lượt về AFF Cup 2022 ngày 16/1

Ngày Giờ Đội A
Đội B Trực tiếp
16/1 19:30 Thái Lan ?-? Việt Nam VTV5, FPT Play
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.