Lịch thi đấu, trực tiếp Ngoại hạng Anh 15/12: Chelsea gặp 'Sói dữ'

Lịch thi đấu, trực tiếp Ngoại hạng Anh 15/12: Chelsea gặp 'Sói dữ'
TPO - Sau trận thua Everton, thầy trò Frank Lampard tiếp tục đối mặt thử thách khó khăn mang tên Wolves, đối thủ không hề dễ chơi với các ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh.
Cuối tuần qua, ở trận đấu thuộc vòng 12 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã phải nhận thất bại 0-2 trên sân của Everton. Trận thua đáng tiếc này đã khiến chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường của thầy trò Frank Lampard phải dừng lại ở con số 17. Ngay lập tức, dàn sao The Blues đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trên BXH.

Vào 01h00 rạng sáng mai (16/12), Chelsea sẽ đá trận mở màn vòng 13 Ngoại hạng Anh với màn đụng độ Wolves tại sân Molineux. Hơn bao giờ hết, thầy trò Frank Lampard rất cần chiến thắng để lấy lại tinh thần sau cú vấp ở Goodison Park. Tuy nhiên, đây là thử thách không hề dễ dàng với đội bóng Tây London bởi Wolves với lối chơi phòng ngự - phản công khó chịu dưới thời HLV Nuno Espirito Santo luôn là đối thủ khó chịu với các ông lớn ở Ngoại hạng Anh.

Chelsea cần sức bật trên hàng công sau 90 phút bế tắc ở Goodison Park nhưng HLV Lampard vẫn chưa thể chào đón sự trở lại của tiền vệ tân binh Hakim Ziyech vì chấn thương. Ngoài mục tiêu 3 điểm, Chelsea còn phải tính tới các phương án xoay tua lực lượng để chuẩn bị cho lịch thi đấu rất dày ở giai đoạn đón Giáng sinh - năm mới.
Lịch thi đấu, trực tiếp Ngoại hạng Anh 15/12: Chelsea gặp 'Sói dữ' ảnh 1 Chelsea từng thắng Wolves trong cả 2 màn đụng độ ở mùa giải trước
Gặp đối thủ không hề dễ chơi nhưng Chelsea vẫn có cơ hội lớn bởi đối thủ của họ hiện không có được phong độ tốt nhất. Chấn thương của tiền đạo Jimenez đã khiến Wolves không thể ghi bàn ở 2 vòng đấu gần nhất và đều nhận thất bại. Ở mùa giải trước, thầy trò Lampard đã thắng trong cả 2 màn đụng độ Wolves, thậm chí ghi tới 7 bàn thắng. Ngoài cặp đấu giữa Wolves và Chelsea, giải Ngoại hạng Anh đêm nay còn có màn so tài giữa Man City và West Brom. Thầy trò Guardiola vừa bị Man Utd cầm hòa 0-0 ở derby Manchester nên đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên BXH. Tiếp đón tân binh West Brom tại sân nhà Etihad là cơ hội tốt để Man City tìm lại niềm vui chiến thắng. Xét mọi yếu tố, từ tương quan lực lượng, đẳng cấp cho tới ưu thế sân bãi, Man City đều vượt trội West Brom. Kể từ sau trận thua Leicester, thầy trò Guardiola đã thiết lập mạch 4 trận sân nhà bất bại ở Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 1). Chỉ tính riêng 2 trận sân nhà gần nhất (tiếp Burnley và Fulham), đoàn quân áo xanh đã ghi 7 bàn và không để thủng lưới. Trong khi đó, West Brom vẫn đang ngụp lặn ở vị trí áp chót BXH với vỏn vẹn 6 điểm (thắng 1, hòa 3, thua 8). Ở 2 vòng đấu gần nhất, thầy trò Slaven Bilic đều thất bại, thậm chí phải nhận 7 bàn thua. Vì vậy, đây là cơ hội tốt để Man City giành 3 điểm. Thậm chí, trong ngày đẹp trời, De Bruyne và các đồng đội có thể tạo ra cơn mưa bàn thắng.
Lịch thi đấu, trực tiếp Ngoại hạng Anh 15/12: Chelsea gặp 'Sói dữ' ảnh 2
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.