Lịch sử dịch tễ của ca mắc COVID-19 thứ 1.001 ở Việt Nam

Đẩy mạnh công tác xét nghiệm truy tìm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng.
Đẩy mạnh công tác xét nghiệm truy tìm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng.
TPO - Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 11 trường hợp mắc COVID-19 được công bố chiều 20/8. Trong đó, đáng chú ý bệnh nhân 1.001 là người thân của gia đình ở K822 đường Trường Chinh trước đó có 5 người mắc COVID-19.

Cụ thể, Bệnh nhân 1001, N.P.L.P (nữ, 24 tuổi, trú K882 Trường Chinh, Hòa Phát, Cẩm Lệ) sống cùng gia đình, là nhân viên Marketing.

Bệnh nhân 1001 được xác định có tiếp xúc với dì là bệnh nhân số 953 (sinh năm 1964,  trú K882 Trường Chinh). Trong khi đó, bệnh nhân 953 là mẹ vợ của bệnh nhân 897 ( được Bộ Y tế công bố ngày 13/8) và là bà ngoại của cháu nhỏ bệnh nhân 954 (1 tháng 20 ngày tuổi) được Bộ Y tế công bố ngày 16/8). 
Kết qủa điều tra, giám sát dịch tễ bệnh nhân 1001 cho thấy: Từ ngày 1/8 đến 10/8/, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Khoảng 15 giờ ngày 11/8, bệnh nhân đến mua hàng tại cửa hàng Vinmart trên đường Lê Trọng Tấn (không nhớ rõ địa chỉ), tiếp xúc với 1 nhân viên thu ngân và khoảng 2 - 3 khách hàng sau đó trở về nhà.

Tối ngày 12/8: khoảng từ 19h đến 19h30, dì bệnh nhân (là Bệnh nhân số 953 được Bộ Y tế công bố ngày 16/8) đến nhà chơi và tiếp xúc với bệnh nhân. Khoảng 20h, anh rể T.N.L (cư trú tại K408/H17 Tôn Đản, quận Cẩm Lệ) đến nhà đón cháu T.N.M về nhà, bệnh nhân không tiếp xúc với anh rể.

Khoảng 11 giờ ngày 13/8, bệnh nhân mang đồ ăn đến cho em trai là L.L.D tại K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát sau đó trở về nhà.

Khoảng 17h30 ngày 13/8/2020, khi mang đồ ăn đến cho em trai là L.L.D tại K882 Trường Chinh, tại đây bệnh nhân tiếp xúc với bạn của em D đến chơi là H.T.TT.T (cư trú tại K523 Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ) sau đó trở về nhà.

Khoảng 11 giờ ngày 14/8/2020, bệnh nhân mang đồ ăn đến cho em trai là L.L.D tại K882 Trường Chinh sau đó trở về nhà.  Khoảng 15 giờ ngày 14/8 tại khu dân cư số 9, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, bệnh nhân cùng những người trong gia đình được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1, lấy mẫu cộng đồng) và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

Khoảng 16h30 ngày 14/8, bệnh nhân đến mua hàng tại cửa hàng Vinmart trên đường Lê Trọng Tấn (không nhớ rõ địa chỉ), tiếp xúc với 2 nhân viên và khoảng 6 - 7 khách hàng. Sau đó, bệnh nhân đến mua bánh mỳ tại tiệm bánh Đồng Thuận trên đường Lê Đình Tứ (không nhớ rõ địa chỉ), tiếp xúc với 1 nhân viên và trở về nhà.

Khoảng 17h30 ngày 14/8, khi mang đồ ăn đến cho em là L.L.D tại K882 Trường Chinh, tại đây bệnh nhân tiếp xúc với bạn của em D đến chơi là H.T.TT.T (cư trú tại K523 Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ) sau đó trở về nhà.

Khoảng 11h và 17h30, ngày 15/8, bệnh nhân mang đồ ăn đến cho em là L.L.D tại K882 Trường Chinh sau đó trở về nhà. Ngày 16/8, khi Bệnh nhân số 953 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân được đưa đến cách ly tại Khu nhà ở công nhân thuộc khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ.

Ngày 17/8, tại khu cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và ngày 18/8 có kết xét nghiệm nghi ngờ với virus SARS-CoV-2. Ngày 18/8, bệnh nhân chỉ ở trong phòng thuộc khu cách ly tại Khu nhà ở công nhân - khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ.

Ngày 19/8, tại khu cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3), đến ngày 20/8 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Hiện Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân. (Nguyễn Thành)

Huế: Còn một bệnh nhân COVID-19 dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 21/8, tại cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế chỉ còn 1/6 bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 điều trị tại đây có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Một BN đã được công bố khỏi bệnh COVID-19, tuy nhiên, lại có bệnh lý nền rất nặng nên chưa thể xuất viện.

Trường hợp duy nhất trong 6 ca mắc COVID-19 hiện điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư vẫn có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 là BN số 477, tên L.T.S.

Cùng ngày, Bệnh viện T.Ư Huế công bố BN số 438 (56 tuổi, nam giới, trú tại thành phố Đà Nẵng) đã khỏi bệnh COVID-19, sau 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (từ ngày 16- 20/8).  Mặc dù BN 438 đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19, nhưng trường hợp này vẫn duy trì điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế do có nhiều bệnh lý nền nặng, như viêm phổi đa đề kháng, suy hô hấp, u ác tính.

Trước đó, tại cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế đã có 6 bệnh COVID-19 được chữa khỏi và xuất viện. Đó là các BN 523 H.T.H (62 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), BN 476 H.T.N.D (27 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), BN 483 T.T.M (37 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), BN 481 P.T.L (65 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam), BN 507 B.V.L (57 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và BN 452 H.V.L (52 tuổi, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Sau khi ra viện rời Huế, các BN được chuyển vào Đà Nẵng điều trị các bệnh lý nền nặng tại các bệnh viện ở thành phố này, hoặc được đưa về cách ly tại nhà riêng.

Tính đến ngày 21/8, tại TT-Huế chưa có ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Hơn 2.500 trường hợp công dân đã hoàn thành cách ly tập trung. (Ngọc Văn)

Bộ Y tế thông tin về các 'điểm nóng' dịch COVID-19 tại Việt Nam
Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận 1.007 ca mắc, trong đó, có 666 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 525 ca. Riêng trong ngày 20/8, nước ta ghi nhận thêm 14 ca mắc mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh, 12 ca còn lại ở Đà Nẵng (11 ca) và Quảng Nam (1 ca).
Từ 25/7 đến hết ngày 20/8, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 15 tỉnh, thành phố (các trường hợp mới được phát hiện này chủ yếu đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng gồm: Đà Nẵng (367), Quảng Nam (96), Đắk Lắk (03), TP. Hồ Chí Minh (08), Quảng Ngãi (05), Hà Nội (12), Thái Bình (01), Đồng Nai (02), Hà Nam (01), Bắc Giang (06) và Lạng Sơn (04), Thanh Hóa (01), Quảng Trị (07), Hải Dương (12), Khánh Hòa (01).

Bộ Y tế cũng nhận định, những ngày tới tại Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn có thể ghi nhận những ca mắc mới rải rác trong cộng đồng. Chúng ta phải tiếp tục truy vết, kịp thời phát hiện ca mắc mới để kịp thời khoanh vùng, dập dịch.

Báo cáo về tình hình dịch ở Hà Nội, từ 23/7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 11 trường hợp mắc mới, trong đó có 8 trường hợp có mối liên quan dịch tễ tới ổ dịch Đà Nẵng, 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương (BN867) và 2 trường hợp mắc gần đây nhất là đi từ vùng dịch Đà Nẵng về. Như vậy, các trường hợp bệnh tại Hà Nội đều có sự liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ổ dịch tại Đà Nẵng.

Đối với ổ dịch tại Hải Dương, tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận 12 trường hợp (BN906, 907, 908, 950, 963, 970, 971, 972, 973, 977, 978, 993), tất cả đều liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi. Kết quả phân tích gene cho thấy virus trên bệnh nhân BN867 (có lịch sử di chuyển giữa Hà Nội và Hải Dương) tương đồng với virus gây bệnh đang lưu hành tại Đà Nẵng.

Ngay từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên (từ ngày 8/8 – BN867), Bộ Y tế đã phối hợp với địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch. (Thuận Phương)

Các bệnh viện đủ năng lực phải sớm triển khai xét nghiệm RT-PCR

Bộ Y tế vừa có công văn số 4433/BYT-KCB về việc tăng cường năng lực xét nghiệm RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 tại các bệnh viện.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực xét nghiệm để sẵn sàng đáp ứng tốt nhất với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, tiếp theo Công điện số 1263/CĐ-BYT ngày 11/08/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố, bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi, Lao, bệnh phổi, ung thư, tim mạch, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành tiếp tục khẩn trương thực hiện các công việc sau:

Đối với bệnh viện đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định, bệnh viện đang làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, tiếp tục củng cố năng lực xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các đơn vị khác khi được yêu cầu.

Các bệnh viện hiện có trang thiết bị, năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR phải sớm triển khai thực hiện xét nghiệm, tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố chưa đủ năng lực xét nghiệm RT-PCR chủ động liên hệ với các đơn vị có năng lực để gửi mẫu xét nghiệm; đồng thời phải có kế hoạch, thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm xét nghiệm phù hợp, bảo đảm hiệu quả, báo cáo cơ có thẩm quyền để nâng cao năng lực, đủ khả năng xét nghiệm sàng lọc, khẳng định vi rút SARS-CoV-2 trước ngày 31/12/2020. (Quảng An)

MỚI - NÓNG