Lịch: Chất liệu tre, lụa, sơn mài lên đời

Lịch: Chất liệu tre, lụa, sơn mài lên đời
TP - Hơn tháng nay, nhiều nhà xuất bản có truyền thống làm lịch đã rục rịch thiết kế mẫu mã, ráo riết in ấn. Còn gần 2 tháng nữa mới hết năm 2008, nhưng về cơ bản, việc in ấn lịch cho năm mới đã xong.

Hiện 500 đầu lịch với trên 300 mẫu lịch tờ, 100 loại lịch sổ (Agenda) và trên 50 loại lịch blốc in trên nhiều chất liệu khác nhau đã có mặt tại Trung tâm Phát hành lịch 2009 (số 1 phố Nguyễn Xí, Hà Nội). Số lịch này tuy khác nhau về hình thức nhưng đều tuân theo số liệu của Ban Lịch Nhà nước.

Tại Trung tâm, rất nhiều kích cỡ lịch chen nhau. Năm nay, xuất hiện nhiều mẫu lịch in thủ công trên giấy dó với tranh Đông Hồ, trên mành tre được xử lý bằng công nghệ cao cấp bóng và chống cong vênh mối mọt, lịch lụa với tranh nghệ thuật, lịch blốc với bìa gỗ sơn mài...

Có thể nói năm nay khá nhiều lịch cực đại với sản phẩm của NXB Chính trị Quốc gia, NXB Phụ nữ với tranh dân gian, NXB Hà Nội với nhiều thông tin về Hà Nội xưa và nay... Cty Văn hóa Trí Đức đưa ra loạt 6 mẫu lịch blốc trong đó có mẫu lịch cực lớn in công nghệ cao, sử dụng chất liệu mới.

Ông Nguyễn Văn Cừ - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Văn học - hồ hởi khoe 6 mẫu lịch năm nay do NXB thiết kế, trong đó có mẫu lịch blốc rất lớn có hộp sang trọng, có phần chờ để in thêm tên đơn vị cơ quan...

Một mẫu lịch của NXB này được nhiều người ưa thích là lịch có in các câu châm ngôn của những nhà tư tưởng, nhà văn lớn.

Năm nay, giá giấy tăng 30%, đương nhiên giá lịch cũng tăng theo. Nhiều nhà xuất bản cho biết đang cân nhắc số lượng theo thị trường xu hướng giảm so với năm ngoái. 

MỚI - NÓNG