Lí do khiến Trung Quốc đưa thể dục vào môn tuyển sinh trung học

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trung Quốc sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động thể lực cho học sinh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Hãng tin China Daily ngày 24-2 dẫn thông báo của Bộ Giáo dục Trung Quốc khẳng định, hoạt động này sẽ được thúc đẩy và được xem như quyền lợi của học sinh.

Theo đó, ở các khu vực cấp tỉnh, môn thể dục sẽ được xem là một môn chính trong kỳ thi vào trung học phổ thông.

Chi tiết để đánh giá môn thể dục sẽ dựa trên các điều kiện địa phương, trong đó môn bơi lội được xét thi ở một số khu vực bắt buộc.

Sinh viên Trung Quốc tập thể dục đổi điểm học tập

Tại trường đại học Thiên Tân (Trung Quốc), 20 sinh viên được hướng dẫn xếp thành vòng tròn để tập hít đất.

"Giữ nguyên! 5 giây cuối!", giáo viên thể dục hô lớn. Theo Straits Times, đây là khóa học đặc biệt của trường đại học Thiên Tân. Bằng cách giảm cân, sinh viên có thể quy đổi ra hai tín chỉ học tập hoặc nhận các phần thưởng khác như xe đạp, thẻ tập bơi.

Đây không phải lần đầu tiên các trường đại học ở Trung Quốc triển khai khóa học giảm cân nhằm giải quyết tình trạng béo phì. Trước đây, Đại học Nông nghiệp Nam Ninh ở phía đông tỉnh Giang Tô cũng triển khai các khóa học tương tự, trong đó áp dụng kết hợp giữa tập thể dục thường xuyên và kiểm soát chế độ ăn uống.

Ông Zhang Jianbin, thành viên ban tổ chức khóa học giảm cân ở đại học Thiên Tân cho biết: "Giảm cân không phải là mục tiêu cuối cùng. Chúng tôi hướng tới việc khơi gợi ở sinh viên niềm yêu thích luyện tập thể thao, thái độ sống tích cực và tinh thần kỉ luật để giúp ích cho tương lai các em".

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.