LHQ đàm phán với Trung Quốc để đến khảo sát Tân Cương

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: UN)
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: UN)
TPO - Liên Hợp Quốc đang đàm phán với Bắc Kinh về một chuyến thăm “không bị giới hạn” đến Tân Cương, để xem người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở đó được đối xử ra sao, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 28/3.

Các nhóm nhân quyền ở Mỹ và Úc cho rằng ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo thiểu số khác đang bị giam trong các trại ở vùng đất thuộc miền tây bắc Trung Quốc. Các tổ chức này cáo buộc Trung Quốc áp dụng các chính sách như ép phụ nữ triệt sản hay ép buộc lao động. Nhưng Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc này.

“Một cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra giữa Cao uỷ nhân quyền LHQ và giới chức Trung Quốc”, ông Gueterres nói với đài truyền hình CBC của Canada.

“Tôi hy vọng họ sẽ sớm đạt được thoả thuận” để cho phép thực hiện chuyến thăm “mà không có trở ngại hay hạn chế nào”, ông nói.

Ông Guterres cho biết Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định với ông “rằng họ muốn chuyến thăm đó diễn ra”.

Ngày 27/3, Bắc Kinh tuyên bố trừng phạt 2 người Mỹ, 1 người Canada và một tổ chức nhân quyền đã chỉ trích cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ.

Ông Guterres nói rằng ông đang theo dõi “một cách quan ngại” số phận của 2 người Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor khi họ đang bị giam ở Trung Quốc với cáo buộc do thám.

Canada lên án việc bắt giữ này là “tuỳ tiện”. Phương Tây coi đây là sự trả đũa cho việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, phó chủ tịch phụ trách tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei.

“Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, rằng trong tất cả những tình huống như thế này cần phải thực hiện đúng quy trình và tôn trọng đầy đủ nhân quyền của những người liên quan”, ông Guterres nói.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.