Lẻn vào trại giam trộm 6 khẩu súng K54

Tang vật vụ án tại cơ quan CSĐT
Tang vật vụ án tại cơ quan CSĐT
Là chiến sĩ cảnh sát bảo vệ có thời hạn tại phân trại K1, trại giam Thanh Phong, thế nhưng Cao Hoàng Long đã câu kết với một số đối tượng đột nhập vào trại giam trong đêm để trộm 6 khẩu súng K54.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nông Cống, khoảng 3h sáng ngày 26/4, Cao Hoàng Long (SN 1993, trú tại Tổ 21, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, là chiến sĩ cảnh sát bảo vệ có thời hạn tại phân trại K1 trại giam Thanh Phong), Đỗ Thành Lâm (SN 1997, xã Vạn Thiện, Nông Cống) và Nguyễn Văn Long (SN 1989 xã Minh Thọ, huyện Nông Cống) đã có hành vi câu kết với nhau mang theo cưa sắt, kìm cộng lực lẻn vào trại Thanh Phong thuộc tổng cục 8 Bộ công an (đóng tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống) để phá khóa kho vũ khí của Phân trại 1.

Phát hiện có 12 khẩu súng (10 khẩu K54, 2 khẩu K59) để trên bàn, Lâm lấy đi 6 súng ngắn K54 kèm theo 6 hộp đạn tổng số 30 viên nhằm để bán lấy tiền sử dụng cá nhân.

Sáng 26/4, Lâm hẹn gặp Nguyễn Văn Long gửi chiếc cặp đựng 4 khẩu súng, 4 hộp tiếp đạn. Long đã mang số vũ khí này về nhà cất giữ. Đến 19h30 cùng ngày, Long nhờ bạn gái Nguyễn Thị Thanh Lam mang về nhà riêng ở xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống giấu.

Cũng trong ngày 26/4, đối tượng Lâm bỏ trốn khỏi địa phương, mang theo hai khẩu súng ra địa bàn Hà Nội, Lạng Sơn tìm người tiêu thụ.

Trưa ngày 29/4/2014, Nguyễn Văn Long đến cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú khai nhận hành vi cất giấu vũ khí cho Lâm và khai những đối tượng liên quan. Cùng ngày, Cao Hoàng Long cũng ra đầu thú. Riêng Đỗ Thành Lâm đến 16h cùng ngày 29/4, mới bị lực lượng cảnh sát bắt giữ tại huyện Từ Sơn (Bắc Ninh), tịch thu từ y một khẩu K54 và 7 viên đạn.

Mở rộng điều tra, đến 6h sáng 30/4, công an thu giữ khẩu súng cuối cùng được Lâm cất giấu tại nhà một người quen ở thị trấn Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn).

Lẻn vào trại giam trộm 6 khẩu súng K54 ảnh 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Sáng ngày 12/11, TAND huyện Nông Cống mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Cao Hoàng Long, Đỗ Thành Lâm với tội danh “Chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng”, bị cáo Nguyễn Văn Long với tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Với hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Hoàng Long 5 năm 9 tháng tù, bị cáo Đỗ Thành Lâm 3 năm 9 tháng tù , bị cáo Nguyễn Văn Long 2 năm tù giam.

Theo Nguyễn Thùy

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.